Hàn Quốc tuyên bố không xem xét hoãn việc chấm dứt GSOMIA

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11-11 tuyên bố nước này không xem xét hoãn việc chấm dứt Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA), sắp hết hạn với Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11-11 tuyên bố nước này không xem xét hoãn việc chấm dứt Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA), sắp hết hạn với Nhật Bản.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên, bà Choi Hyun-soo tái khẳng định lập trường của Seoul rằng, “các biện pháp khác chỉ có thể được xem xét khi Tokyo trước hết gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu và quan hệ Hàn-Nhật được khôi phục”. Hiệp định GSOMIA sẽ hết hạn vào ngày 23-11 tới sau động thái Seoul hồi tháng 8 quyết định chấm dứt thỏa thuận này sau khi Tokyo tuyên bố áp dụng các hạn chế về xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, viện dẫn quan ngại về an ninh quốc gia. Khi thời hạn chót gần đến, một số hãng truyền thông đã suy đoán, Hàn Quốc sẽ xem xét một lựa chọn để hoãn chấm dứt GSOMIA cho đến khi hai bên đạt được một giải pháp cho cuộc tranh cãi về kinh tế và vấn đề lịch sử thời chiến. Tuy nhiên, bà Choi Hyun-soo khẳng định, cho đến nay một giải pháp như vậy vẫn chưa được xem xét.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215801_han-quoc-tuyen-bo-khong-xem-xet-hoan-viec-cham-dut-gsomia.aspx