Hàn Quốc ưu tiên phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài với Triều Tiên

Hãng tin Yonhap hôm nay đưa tin, Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch tổng thể giữa kỳ về phát triển mối quan hệ liên Triều, trong đó chủ yếu tập trung vào việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình lâu dài và tin cậy lẫn nhau với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 (ảnh: Yonhap)

Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu và định hướng cho chính sách của chính phủ Hàn Quốc về quan hệ liên Triều giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch này sẽ thay thế bản kế hoạch thứ hai được xây dựng năm 2013 trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Theo bản kế hoạch mới nhất này, chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in sẽ tập trung chủ yếu vào việc hiện thực hóa việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, xây dựng hòa bình lâu dài và thay thế hiệp ước đình chiến bằng hiệp ước hòa bình.

Bản kế hoạch lần ba này phản ánh sự nhất trí đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4 về vấn đề “phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên”. Trong khi ở kế hoạch trước đó, chính phủ chỉ theo đuổi việc “phi hạt nhân hóa của Triều Tiên”.

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in cũng cam kết sẽ nỗ lực xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời nỗ lực từng bước kiểm soát vũ khí.

Đặc biệt, chính phủ Hàn Quốc nói rằng sẽ thúc đẩy việc tuyên bố chấm dứt chính thức cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 “trước khi kết thúc năm nay” như đã được nhất trí giữa các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh tháng 4, mặc dù các vấn đề cụ thể như thời gian và cách thức theo đuổi các mục tiêu sẽ được hoàn thành một cách linh hoạt.

Trong bản kế hoạch mới nhất này, chính phủ ưu tiên “việc cùng tồn tại hòa bình” và “thịnh vượng chung”. Để thực hiện hóa hai tầm nhìn chính này, bản kế hoạch cho rằng hòa bình và hợp tác kinh tế cần được thực hiện song hành “trong một vòng tròn phát triển”.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều và gặp cấp cao để thảo luận các vấn đề cùng quan tâm trong các năm tiếp theo.

Bản kế hoạch tổng thể quan hệ với Triều Tiên giai đoạn 2018-2020 được Quốc hội Hàn Quốc đưa ra tuần trước sẽ sớm được thực hiện để thay thế bản kế hoạch tổng thể lần trước đã hết hạn hồi năm ngoái.

NGUYỄN TRANG Theo: Yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38453902-han-quoc-uu-tien-phi-hat-nhan-hoa-va-hoa-binh-lau-dai-voi-trieu-tien.html