Hàn Quốc và Anh tăng cường quan hệ đối tác thương mại

Ngày 7/10, Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thông báo vừa đạt thỏa thuận với Anh nhằm tăng cường quan hệ đối tác thương mại bền vững lâu nay.

Theo thông báo, Giám đốc điều hành (CEO) KOTRA, ông Kwon Pyung-oh, đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox về mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư song phương, trao đổi thông tin thương mại và các dự án chung ở nước ngoài.

CEO Kwon Pyung-oh nhấn mạnh Anh là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới tính trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời là cái nôi của các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) với nhiều công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu (EU), Anh đang cân nhắc mở rộng hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác thương mại lớn như Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 5/10 vừa qua, Bộ Tài chính Hàn Quốc và Bộ Thương mại Anh cũng đã nhất trí hợp tác thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do song phương (FTA) để duy trì quan hệ kinh tế vững mạnh ngay cả sau khi Anh rời EU.

Hàn Quốc ký thỏa thuận thương mại tự do với EU hồi năm 2011, song Seoul sẽ phải ký một thỏa thuận mới với London một khi Anh chính thức rời khỏi "mái nhà chung" này vào năm 2019.

Theo số liệu của KOTRA, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc ở châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 8,79 tỷ USD trong năm 2011 lên 14,4 tỷ USD trong năm 2017.

Chỉ tính riêng năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Anh đã đạt tới 16,79 tỷ USD, trong khi đó tổng vốn đầu tư từ Anh sang Hàn Quốc đạt khoảng 2,22 tỷ USD./.

Minh Tâm/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/han-quoc-va-anh-tang-cuong-quan-he-doi-tac-thuong-mai/98094.html