Hàn Quốc và EU thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thương mại

Tại hội nghị sắp diễn ra, hai bên sẽ trao đổi về phương án tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào 3 chương trình chính là hòa bình và ổn định, kinh tế và thương mại, phát triển bền vững.

(Nguồn: Shutterstock)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 22/5 tới, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Đây cũng là cơ hội để Hàn Quốc và EU tăng cường hợp tác.

Thông cáo báo chí của Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/5 nêu rõ tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-EU vào tuần tới, hai bên sẽ trao đổi về phương án tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào 3 chương trình nghị sự chính là hòa bình và ổn định, kinh tế và thương mại, phát triển bền vững.

Dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ thăm Hàn Quốc sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo EU đương nhiệm tới thăm Hàn Quốc cùng lúc.

Về chương trình nghị sự "hòa bình và ổn định," EU bày tỏ hy vọng cả Hàn Quốc và EU sẽ cùng đưa ra lập trường ủng hộ việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Truyền thông đưa tin vấn đề xung đột Nga-Ukraine và việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể được đưa ra thảo luận.

Hai bên cũng có khả năng sẽ trao đổi về các vấn đề an ninh trên biển và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Ở lĩnh vực kinh tế và thương mại, lãnh đạo Hàn Quốc và EU dự kiến sẽ thảo luận phương án hợp tác đối phó với vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế, năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp, kỹ thuật số và bảo vệ dữ liệu.

Về chương trình nghị sự phát triển bền vững, EU cho biết hai bên sẽ ký kết thỏa thuận "Đối tác xanh" nhân hội nghị thượng đỉnh, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon.

Hội nghị lần này là Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-EU chính thức đầu tiên sau 5 năm kể từ cuộc gặp giữa các lãnh đạo hai bên tại Brussels (Bỉ) năm 2018.

Trước đó, EU cũng từng lên án Triều Tiên, bày tỏ tình đoàn kết với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/4 ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 13/4.

Theo EU, động thái liên tục thể hiện ý định tiếp tục phát triển các phương tiện và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên đã đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

Bình Nhưỡng phải chấm dứt mọi hành động bất hợp pháp và nguy hiểm vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như tránh làm leo thang căng thẳng quân sự một cách liều lĩnh trong khu vực.

EU kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bằng cách từ bỏ tất cả các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt, chương trình tên lửa đạn đạo và các chương trình hạt nhân hiện có một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, đồng thời chấm dứt mọi hoạt động liên quan./.

Khánh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-va-eu-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-an-ninh-va-thuong-mai/862844.vnp