Hàn Quốc và Mỹ tăng cường phối hợp về vấn đề Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhóm công tác Hàn-Mỹ đã chính thức ra mắt nhằm tăng cường sự phối hợp Hàn-Mỹ trong đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều. Phái đoàn thuộc Nhóm công tác Hàn-Mỹ phía Hàn Quốc ngày 20/11 đã tới thủ đô Washington của Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) và Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun trong cuộc gặp tại Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Tháng trước, Hàn Quốc và Mỹ đạt được nhất trí về việc thành lập Nhóm công tác Hàn-Mỹ để thảo luận các công tác cụ thể trong tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Nhóm công tác Hàn-Mỹ phía Hàn Quốc sẽ do Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Lee Do-hoon đứng đầu, cùng những quan chức Bộ Thống nhất và Phủ Tổng thống. Phía Mỹ do Đặc phái viên phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và những quan chức Bộ Ngoại giao, Nhà Trắng tham gia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Biegun sẽ gặp ông Lee Do-hoon để trao đổi chặt chẽ về việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên “hoàn toàn, đầy đủ và có thể kiểm chứng”. Các bên dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng về vấn đề phi hạt nhân hóa, cấm vận Triều Tiên, hợp tác liên Triều. Vấn đề kết nối dự án đường sắt, đường bộ liên Triều cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự của hai bên.

Hàn Quốc dự định xúc tiến tổ chức định kỳ cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ. Ông Lee Do-hoon bày tỏ hy vọng Nhóm công tác Hàn-Mỹ sẽ trở thành một cơ chế thảo luận tốt đẹp giữa Seoul và Washington.

Cùng ngày 20/11, tân Tư lệnh Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert B. Abrams khẳng định sẽ nỗ lực để tăng cường cơ chế liên minh phòng thủ giữa hai nước. Tuyên bố này được Tướng Abrams đưa ra tại cuộc gặp ra mắt với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Tướng Abrams cho biết thêm ông đã có sự khởi đầu tốt đẹp với cương vị mới trong khi nhận được “sự chào đón nồng nhiệt và kế hoạch làm việc bận rộn”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kang đã nêu bật “sự thay đổi lớn” về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trong năm qua, cho rằng điều này có thể là do quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững mạnh. Ngoại trưởng Kang cũng tuyên bố hai nước sẽ duy trì khối liên minh khi tiếp tục hướng tới phi hạt nhân hóa và nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Tướng Robert B. Abrams được bổ nhiệm thay Tướng Vincent Brooks làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và Bộ Tư lệnh các lực lượng hỗn hợp của hai nước đồng minh này.

Mạnh Hùng – Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/han-quoc-va-my-tang-cuong-phoi-hop-ve-van-de-trieu-tien-20181120155111369.htm