Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng quân sự phía Tây

Hàn Quốc khẳng định việc khôi phục đường dây nóng quân sự sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng và xây dựng niền tin trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sáng 17/7 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên vừa hoàn thành việc khôi phục đường dây nóng quân sự tại vùng phía Tây, cho phép giới chức quân sự của hai bên liên lạc qua điện thoại và fax.

Quan chức quân sự Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên. (Ảnh minh họa: KBS)

Sự kiện này đánh dấu sự khôi phục liên lạc đầu tiên trong hơn 2 năm qua kể từ khi đường dây liên lạc quân sự giữa 2 miền bị cắt đứt với việc đóng cửa Khu công nghiệp liên hợp Kaesong vào tháng 2/2016.

Khu công nghiệp liên Triều đặt ở thị trấn biên giới Kaesong đã bị chính quyền Hàn Quốc đơn phương đóng cửa do Triều Tiên thử hạt nhân vào tháng 1/ 2016. Động thái đó dẫn tới việc cắt đứt các đường dây nóng quân sự liên Triều, trong đó đường dây nóng phía Đông tới nay vẫn chưa được khôi phục.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý rằng, bình thường hóa liên lạc quân sự là một phần trong nỗ lực thực thi Tuyên bố Panmunjom (Bàn Môn Điếm) mà lãnh đạo 2 nước đã ký sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên hôm 27 tháng 4.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc khôi phục đường dây nóng quân sự sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng và xây dựng niền tin trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết sớm khôi phục đường dây nóng quân sự ở khu vực phía Đông./.

Trần Nga/VOV1Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/han-quoc-va-trieu-tien-khoi-phuc-duong-day-nong-quan-su-phia-tay-788583.vov