Hàn Quốc xem xét việc đánh thuế toàn cầu với Apple, Google, Amazon...

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đánh thuế những công ty công nghệ đa quốc gia hoạt động ở nước này, cụ thể là Amazon, Google, Apple và nhiều tập đoàn khác. Các doanh nghiệp trong nước cáo buộc rằng những công ty công nghệ nước ngoài kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm ở Hàn Quốc nhưng không đóng đồng thuế nào, dẫn tới việc cạnh tranh không công bằng giữa các doanh nghiệp cùng ngành với nhau.

Luật hiện hành của Hàn Quốc không bắt buộc các công ty nước ngoài chưa đặt trụ sở tại nước này phải minh bạch doanh thu và lợi nhuận, do đó không thể đánh thuế các công ty nước ngoài đó. Việc này được cho là kẻ hở giúp các công ty nước ngoài vẫn hoạt động chính thức ở Hàn Quốc nhưng với danh nghĩa của trụ sở đặt ở Mỹ, TQ, Ireland v.v... nên không cần phải đóng thuế ở Hàn Quốc.

Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước chỉ trích các công ty nước ngoài kinh doanh qui mô lớn, thu lợi nhuận khổng lồ ở nước này nhưng không phải đóng thuế và đóng góp các hoạt động về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng (CSR). Trong số đó có Amazon hiện đang đầu tư mạnh ở HQ, họ đã bắt đầu thực hiện chính sách giao hàng miễn phí ở nước này.

Google và Apple thì đang kinh doanh nhiều mảng ở HQ, trong đó có việc bán các ứng dụng cho điện thoại di động, mới đây Google cũng đã tung ra Android Auto được nội địa hóa cho thị trường củ sâm. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết họ sẽ thành lập một ban đặc biệt để thảo luận về chính sách thuế toàn cầu đối với những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đang hoạt động ở nước này.

Về phía mình, Google Hàn Quốc cho biết họ tuân thủ các qui định và luật thuế của nước sở tại. Thông tin về doanh thu và lợi nhuận của Google đều được báo cáo cho các cơ quan chức năng của HQ.

Theo Koreatimes

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/han-quoc-xem-xet-viec-danh-thue-toan-cau-voi-apple-google-amazon.2827153/