Hàn Quốc xuất kho dự trữ gạo trong bối cảnh sản lượng sụt giảm

Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa lượng gạo dự trữ của nước này ra thị trường để đối phó với tình trạng sản lượng gạo sụt giảm sau giai đoạn mùa mưa kéo dài trong năm nay cùng với những cơn bão lớn.

Các bao gạo được bày bán gần Musan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề nông thôn Hàn Quốc, nước này sẽ xuất kho tới 370.000 tấn gạo dự trữ. Số lượng chi tiết sẽ thay đổi tùy theo tình hình thị trường. Bộ trên cho hay gạo sẽ được xuất kho sau vụ thu hoạch theo các đợt khác nhau để giảm thiểu những biến động tiềm ẩn trên thị trường.

Sản lượng gạo của Hàn Quốc trong giai đoạn kể từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 11/2020 chỉ đạt 3,51 triệu tấn, thấp hơn 120.000 tấn so với mục tiêu hàng năm là 3,63 triệu tấn. Con số trên cũng đánh dấu sự sụt giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2019 và là mức thấp nhất kể từ năm 1968 tới nay.
Hàn Quốc đã trải qua một mùa mưa dài kỷ lục trong năm 2020, bắt đầu từ ngày 24/6 và kéo dài trong 54 ngày tại miền Trung nước này. Quốc gia Đông Á này cũng phải hứng chịu nhiều cơn bão mạnh, bao gồm cả bão Maysak và Haishen tính đến tháng Chín vừa qua./.

H.Thủy (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-xua-t-kho-du-tru-gao-trong-boi-canh-san-luong-sut-giam/178753.html