Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra khẩn cấp dòng máy bay Boeing 737

Ngày 25-7, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc phát thông báo khẩn yêu cầu các hãng hàng không nội địa kiểm tra tình trạng kỹ thuật dòng máy bay Boeing 737, sau khi xuất hiện các thông báo về nguy cơ động cơ ngừng hoạt động trong quá trình bay.

Sự cố kỹ thuật động cơ có thể khiến máy bay Boeing 737 gặp nguy hiểm trong quá trình bay. Ảnh: Yonhap

Yonhap cùng ngày đưa tin, những máy bay Boeing 737 không hoạt động trong ít nhất 7 ngày liên tiếp hoặc có số lần bay dưới 11 chuyến kể từ khi đưa vào khái thác trở lại đều nằm trong diện phải kiểm tra. Thông báo của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cũng cho biết, 9 hãng hàng không của quốc gia này hiện vận hành tổng cộng 148 máy bay Boeing 737.

Bộ này đưa ra thông báo khẩn kể trên sau khi Cơ quan Quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) nhận được 4 báo cáo về sự cố kỹ thuật của các van động cơ dòng máy bay Boeing 737.

FAA cho biết, tình trạng các van bị ăn mòn trên cả 2 động cơ có thể dẫn đến sự cố chết máy, khiến các động cơ này không thể khởi động lại và buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những máy bay ngừng hoạt động hoặc hoạt động không thường xuyên khiến các van rất dễ bị ăn mòn”, hãng Boeing xác nhận trong một thông báo.

Trong khi đó, một quan chức của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho biết, đã yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra kỹ thuật động cơ, thay thế nếu phát hiện lỗi trước khi vận hành máy bay trở lại và sẽ giám sát chặt chẽ quy trình này.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/973778/han-quoc-yeu-cau-kiem-tra-khan-cap-dong-may-bay-boeing-737