Hàn – Triều họp với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại làng Bàn Môn Điếm

Đại diện Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) đã tổ chức cuộc gặp ba bên đầu tiên vào hôm nay, 16/10, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Theo Yonhap, cuộc họp kín diễn ra bên trong khu phi quân sự (DMZ) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm lúc 10h sáng nay.

Trong đó, đại diện Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý biến khu vực an ninh chung (JSA) thành khu vực phi vũ khí, theo thỏa thuận quân sự mà các lãnh đạo quốc phòng hai nước đã kí kết trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tháng 9/2018 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

UNC có thẩm quyền kiểm soát ở Khu An ninh chung, nơi binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên hàng ngày vẫn đứng đối mặt.

Khu vực JSA được thành lập ngay sau khi cuộc chiến liên Triều 1950 – 1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn thay vì hiệp ước hòa bình.

Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa hai nước, bao gồm hội nghị thượng đỉnh Moon – Kim đầu tiên hồi tháng Tư.

Ngày 1/10, hai bên đã bắt đầu chiến dịch gỡ mìn ở Khu An ninh chung kéo dài 20 ngày.

Thông qua quá trình tham vấn tại cuộc họp ba bên, Hàn Quốc và UNC có kế hoạch rà soát kết quả hoạt động rà phá bom mìn cũng như chi tiết quá trình bãi bỏ vũ khí ở khu vực an ninh chung.

Hàn Quốc và Triều Tiên có kế hoạch rút tương ứng 4 và 5 chốt bảo vệ khỏi vùng an ninh chung. Mỗi bên sẽ để lại Vùng An ninh chung 35 binh sĩ, trong đó có 5 sĩ quan, và không có súng cầm tay.

Người Hàn Quốc – Triều Tiên và khách du lịch nước ngoài sẽ được phép đi qua đường ranh giới quân sự từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Minh Hạnh
Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/han-trieu-hop-voi-bo-tu-lenh-lien-hop-quoc-tai-lang-ban-mon-diem-1334870.tpo