Hàn, Triều mở đường dây nóng cho lãnh đạo

Ngày 20.4, một tuần trước khi cuộc gặp thượng đỉnh song phương diễn ra, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên kết nối đường dây nóng giữa lãnh đạo của hai bên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại khu phi quân sự liên Triều vào ngày 27.4 - Ảnh: Reuters

Đường dây nóng nói trên kết nối Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul với văn phòng của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, theo AFP. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

“Kết nối lịch sử đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên vừa được thiết lập”, quan chức cấp cao Youn Kun-young thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, và cho biết một cuộc nói chuyện thử nghiệm giữa quan chức hai bên qua đường dây nóng mới kéo dài 4 phút, 19 giây.

Trước đó, một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap rằng sau khi hai miền Triều Tiên mở đường dây nóng nói trên, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc điện đàm đầu tiên với nhà lãnh đạo Kim trước khi họ gặp nhau ở Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều vào ngày 27.4.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, theo sau hai cuộc gặp hồi năm 2000 và 2007, đều diễn ra ở Bình Nhưỡng.

Hôm 18.4, phía Hàn Quốc thông báo Seoul đang tìm cách đưa thỏa thuận ngừng bắn trở thành hiệp ước hòa bình, điều mà Bình Nhưỡng mong muốn lâu nay. Đến ngày 19.4, Tổng thống Moon cho hay ông đã thấy triển vọng của một hiệp ước hòa bình hoặc thậm chí khả năng viện trợ quốc tế cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến tới phi hạt nhân hóa, theo Yonhap.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/han-trieu-mo-duong-day-nong-cho-lanh-dao-954743.html