Hãng Abbott mở lại nhà máy sản xuất sữa công thức ở bang Michigan

Abbott thông báo đã mở lại nhà máy sản xuất sữa công thức cho trẻ em ở Sturgis, bang Michigan, vốn phải đóng cửa hồi tháng trước do mưa lớn.

Nhà máy sản xuất sữa công thức của Abbott tại Sturgis, bang Michigan, Mỹ ngày 13/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/7, hãng sản xuất sữa hàng đầu nước Mỹ Abbott thông báo đã mở lại nhà máy sản xuất sữa công thức cho trẻ em ở Sturgis, bang Michigan, vốn phải đóng cửa hồi tháng trước do mưa lớn.

Trong thư điện tử gửi hãng tin AFP, người phát ngôn hãng Abbott nêu rõ: "Chúng tôi đã tái khởi động hoạt động sản xuất sữa công thức đặc biệt cho trẻ EleCare ở Sturgis vào ngày 1/7."

Hãng Abbott hồi tháng trước đã một lần nữa phải đóng cửa nhà máy sản xuất sữa ở Sturgis, bang Michigan do mưa lớn và ngập úng.

Động thái này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi nhà máy này mở cửa trở lại nhằm góp phần ổn định nguồn cung, giải tỏa áp lực thiếu sữa công thức cho trẻ em tại Mỹ.

Trước đó, vào tháng Hai, Abbott tự nguyện thu hồi loại sữa công thức được sản xuất tại nhà máy trên và đóng cửa nhà máy sau khi có thông tin các trẻ em dùng sữa công thức được sản xuất tại nhà máy trên bị nhiễm khuẩn.

Động thái này làm trầm trọng hơn nữa tình trạng thiếu sữa công thức cho trẻ em tại Mỹ do ảnh hưởng của việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng và thiếu nhân công do đại dịch COVID-19.

Thống kê trong tháng Năm vừa qua cho thấy hơn 40% nhà bán lẻ lớn tại Mỹ hết mặt hàng này.

Trước khi thu hồi sản phẩm hồi tháng Hai, Abbott chiếm 40% thị trường sữa bột cho trẻ em tại Mỹ./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-abbott-mo-lai-nha-may-san-xuat-sua-cong-thuc-o-bang-michigan/804950.vnp