Hãng bay Hàn Quốc, Singapore điều chỉnh, hủy chuyến đến Đài Loan

Nhiều hãng hàng không của Hàn Quốc và Singapore ngưng khai thác hoặc cấm các chuyến bay đi qua không phận Đài Loan do các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc quanh hòn đảo.

Korean Air của Hàn Quốc đã hủy các chuyến bay giữa Incheon và Đài Loan trong ngày 5/8 và 6/8. Trong khi đó, Asiana Airlines hủy chuyến bay thẳng đến Đài Loan trong ngày 5/8 và sẽ theo dõi thêm tình hình, hãng tin News1 và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho biết các hãng hàng không của nước này cũng đang tránh các khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc gần đảo Đài Loan.

Trả lời CNA, CAAS cho biết Trung Quốc đã gửi thông báo tới các nhân viên hàng không vào hôm 2/8. Theo đó, nước này cấm máy bay bay vào các khu vực được xác định bị ảnh hưởng do các cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 7/8.

“Các hãng vận tải Singapore đã lưu ý (thông báo), xem đây như là một phần của quy trình hoạt động tiêu chuẩn và đang tránh các khu vực bị ảnh hưởng”, CAAS cho biết.

Tàu bay Korean Airlines tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn của Singapore Airlines cho biết ngoại trừ các chuyến bay SQ878 và SQ879, các chuyến bay chở khách và chở hàng của hãng "hiện không đi qua không phận Đài Loan".

Chuyến bay mang số hiệu SQ878 bay từ Singapore đến Đài Bắc, chuyến bay SQ879 bay theo chiều ngược lại.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện những điều chỉnh thích hợp", người phát ngôn của Singapore Airlines cho biết thêm.

Hình ảnh minh họa về các FIR (vùng thông báo bay) gần khu vực Đài Loan. Ảnh: Amti.csis.org.

Hôm 4/8, Trung Quốc phát động các cuộc tập trận quân sự tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan. Các cuộc tập trận này diễn ra một ngày sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh quân khu miền Đông của Trung Quốc cho biết các biện pháp kiểm soát vùng biển và không phận liên quan sẽ được dỡ bỏ sau khi các cuộc tập trận hoàn tất.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đã thử tên lửa Dongfeng ở gần Đài Loan vào 13h56 (giờ địa phương). Bắc Kinh xác nhận vụ thử này.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-bay-han-quoc-singapore-dieu-chinh-huy-chuyen-den-dai-loan-post1342355.html