Hàng cấm 'đổ bộ' về biên giới Long An

Trong thời gian gần đây, hàng loạt vụ vận chuyển hàng cấm số lượng lớn bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại các tuyến biên giới Long An, tang vật thu giữ chủ yếu là thuốc lá ngoại nhập lậu và hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng đã qua sử dụng.

Hơn 220 bộ máy lạnh đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm NK bị lực lượng Hải quan phát hiện và bắt giữ tại biên giới Long An ngày 1/6/2019. Ảnh: Nguyễn Huế.

Liên tục bắt giữ hàng cấm

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới của tỉnh đang diễn ra tương đối phức tạp. Đáng chú ý là các vụ buôn lậu vận chuyển các mặt hàng do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó nổi bật là các mặt hàng điện lạnh, hàng gia dụng đã qua sử dụng nhưng không có hóa đơn chứng từ qua địa bàn tỉnh Long An theo tuyến quốc lộ 62 và tuyến N2 tiếp tục có chiều hướng tăng. Các đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm, các ngày nghỉ, giờ cao điểm... và rất manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện, bắt giữ.

Điển hình, ngày 6/8 qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Long An nhận được nguồn tin báo có 1 xe ô tô vận chuyển hàng nhập lậu di chuyển theo hướng quốc lộ 62 qua địa bàn huyện Thủ Thừa và huyện Bến Lức (Long An) về TPHCM trên tuyến cao tốc Trung Lương –TPHCM. Đội QLTT số 4 phân công tổ công tác bám sát phương tiện đồng thời thông báo cho Đội QLTT số 15 (Cục QLTT TPHCM) phối hợp dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi lưu thông đến khu vực đường dẫn xuống cao tốc thuộc huyện Bình Chánh TPHCM, xe tải quay đầu chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Đội công tác tiếp tục theo dõi hướng di chuyển của phương tiện. Khi đến giao lộ ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức, lái xe phát hiện có lực lượng QLTT đang dừng đèn đỏ nên đã điều khiển phương tiện lao thẳng vào hai xe máy của lực lượng QLTT, gây tai nạn rồi bỏ lại phương tiện trốn khỏi hiện trường. Lực lượng Công an huyện Bến Lức đã phối hợp với Đội QLTT đưa toàn bộ phương tiện về trụ sở Công An huyện Bến Lức để xác minh, làm rõ. Kết quả khám phương tiện phát hiện có 83 cây đàn ghi ta, 14 bếp ga, 84 nồi cơm điện, 26 máy giặt, 24 tủ lạnh, 14 chiếc loa các loại, 2.439 kg chén ly, sành sứ... đều là hàng đã qua sử dụng.

Ngày 4/8, qua công tác trinh sát, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Long An phát hiện một xe trọng tải lớn có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông từ hướng biên giới huyện Vĩnh Hưng vào nội địa trên quốc lộ 62 qua địa bàn kiểm soát hải quan. Đội Kiểm soát đã tiến hành truy đuổi đến TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, lãnh đạo Cục Hải quan Hải quan Long An đã chỉ đạo Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Mỹ Tho phối hợp kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở số lượng lớn máy lạnh, máy giặt, điều hóa và đồ gia dụng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm NK. Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu chủ phương tiện đưa xe về trụ sở Chi cục Hải quan Cảng Mỹ Tho để kiểm đếm tang vật. Qua kiểm tra, Chi cục tạm giữ 12 tấn hàng hóa gồm chỉ may công nghiệp, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng đã qua sử dụng. Tài xế Lê Duy Khang khai nhận chở thuê cho chủ hàng tại TPHCM không rõ tên, địa chỉ.

Ngày 18/7, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Châu sinh năm 1984 thường trú tại huyện Đức Hòa có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm một xe ô tô là phương tiện vận chuyển và 39 cục lạnh, 18 cục nóng máy điều hòa 100 thùng chén, bình sứ (1.700 kg); 140 áo thun nhãn hiệu Adidas.

Trước đó, 2 xe tải lớn chở đầy hàng cấm cũng đã bị Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phát hiện bắt giữ tại địa bàn biên giới Bình Hiệp, tỉnh Long An vào ngày 1/6 khi vận chuyển trên 220 bộ máy lạnh và 185 kiện quần áo đã qua sử dụng vào nội địa tiêu thụ.

Buôn lậu thuốc lá tăng trở lại

Bên cạnh việc bùng phát các hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thì hoạt động tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu cũng có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2019 các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã liên tục bắt giữ nhiều vụ tàng trữ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn. Trong đó, ngày 2/8 lực lượng chống buôn lậu Công an thị xã Kiến Tường bắt giữ đối tượng Trương Phùng Quốc Phong sinh năm 1978, ngụ tại phường 2, thị xã Kiến Tường có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Tang vật thu giữ gồm một xe ô tô là phương tiện vận chuyển và 6.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 6/8 tại ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa lực lượng chống buôn lậu Phòng PC03, Công an tỉnh Long An đã triệt phá tụ điểm chứa trữ thuốc lá điếu nhập lậu, bắt giữ đối tượng Cao Minh Hoàng trường trú tại địa chỉ nêu trên, thu giữ tang vật gồm 30.000 gói thuốc lá và 2 xe ô tô là phương tiện vận chuyển. Ngày 17/8 tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ xe ô tô Fortuner bên trong chứa 3.500 gói thuốc lá ngoại. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo nhận định của các lực lượng chức năng tỉnh Long An, hoạt động buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới của tỉnh đang có chiều hướng tăng. Đặc biệt, các nhóm đối tượng buôn lậu vận chuyển thuốc lá ngoại bằng xuồng máy đang có xu hướng hoạt động trở lại. Trong 8 tháng năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ gần 1,2 triệu gói thuốc lá nhập lậu các loại. Trong đó riêng trong tháng 8 các lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ trên 133.000 gói. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Long An đã khởi tố 35 vụ/43 đối tượng, trong đó chủ yếu là về tội buôn lậu và vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hang-cam-do-bo-ve-bien-gioi-long-an-111410.html