Hãng chế tạo AK-47 lần đầu giới thiệu UAV, cảm tử' Kamikaze

Ngoài việc mang đến triển lãm IDEX 2019 các mẫu vũ khí bộ binh hiện đại, Tập đoàn Kalashnikov của Nga còn mang đến UAE mẫu máy bay không người lái cảm tử đầu tiên của mình.

 Theo đó một trong những vũ khí gây chú ý của Tập đoàn Kalashnikov tại triển lãm IDEX-2019 năm

Theo đó một trong những vũ khí gây chú ý của Tập đoàn Kalashnikov tại triển lãm IDEX-2019 năm

nay là máy bay không người lái cảm tử mang tên KYB. Nguồn ảnh: RT.

Theo thông số kỹ thuật được hãng này công bố trong triển lãm, máy bay không người lái cảm tử có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 130 km/h, mang theo được 3 kg thuốc nổ và thời gian bay tối đa 30 phút. Nguồn ảnh: RT.

Triển lãm Quân sự Quốc tế IDEX-2019 cũng là lần đầu tiên loại UAV KYB được giới thiệu trước công chúng. Kèm theo đó, trong khuôn khổ của cuộc triển lãm này Nga cũng mang tới một loạt các loại vũ khí đời mới của mình. Nguồn ảnh: RT.

Tiêu biểu nhất trong số đó là tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần Pantsir-ME phiên bản dành cho hải quân. Đây là tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần với hai pháo tự động sáu nòng cùng 8 tên lửa khồng không có kha rnawng tấn công cùng lúc 4 mục tiêu khác nhau, kể cả khi 4 mục tiêu này bay tới từ 4 hướng khác nhau. Nguồn ảnh: RT.

Tiếp đến là tổ hợp phòng không Viking - phiên bản xuất khẩu của tổ hợp Buk-M3. Tổ hợp Viking có khả năng khóa và tấn công cùng lúc 6 mục tiêu ở khoảng cách tối đa 65 km. Nguồn ảnh: RT.

S-13T - một loại pháo phản lực không đối đất đời mới cũng được hứa hẹn sẽ xuất hiện ở triển lãm vũ khí lần này. Đây là loại pháo phản lực chống công sự, có khả năng khoan sâu vào trong lòng đất để tiêu diệt hệ thống hầm hào ngầm của đối phương. Nguồn ảnh: RT.

Đến với IDEX-2019 lần này, Nga cũng mang tới một phiên bản xe tăng T-90 kiểu mới đó là T-90MS. Phiên bản T-90MS này được thiết kế chuyên dùng cho các nước Trung Đông hoặc các quốc gia có khí hậu nóng trên thế giới khi nó được trang bị nóc xe có khả năng cách nhiệt tốt, giúp kíp lái thoải mái bên trong xe dù điều kiện khí hậu bên ngoài nóng tới 50 độ C. Nguồn ảnh: RT

.

Cuối cùng, nhiều dự báo về việc trong khuôn khổ triển lãm IDEX-2019 Nga sẽ tiếp tục ký kết các hợp đồng xuất khẩu tên lửa phòng không S-400 của nước này. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ, quốc gia nào sẽ vinh dự và "chịu chi" để tiếp cận được tổ hợp này. Nguồn ảnh: RT.

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hang-che-tao-ak-47-lan-dau-gioi-thieu-uav-cam-tu-kamikaze/20190218100055224