Hàng chục căn nhà tốc mái trong cơn mưa giông

Cơn mưa lớn kèm theo giông lốc mạnh chiều 22-4 khiến hàng chục căn nhà tại quận 12, Gò Vấp bị tốc mái, sập tường, hư hại tài sản…

Khoảng 16h ngày 22-4, cơn mưa xảy ra vào thời điểm thời tiết tại TP Hồ Chí Minh nắng gắt, không trải dài mà tập trung ở quận 12, Gò Vấp.

Mưa giông lốc mạnh khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, đổ tường. Một số hộ dân tại 2 quận trên thấy nhà của mình rung lên trong gió mạnh, nhiều nhà mái tôn đã bị gió giật phăng mất mái.

Tại khu vực phường 15, quận Gò Vấp, giông lốc mạnh khiến căn nhà của ông Minh bị giật tung nóc. Cây cối phía trước nhà bị gió quật ngã. Nhiều tài sản chứa trong nhà bị hư hại.

Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn

Rất nhiều căn nhà bị tốc mái khi cơn mưa và giông dốc đi qua

Mái tôn một căn nhà bay ra khỏi nhà một đoạn xa

Tài sản trong những căn nhà này bị hư hỏng

Nhiều dãy phòng trọ tại quận Gò Vấp cũng bị tốc mái, tài sản bị hư hỏng. Sau cơn mưa điện lực đã cắt điện để khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp) cho biết giông lốc khiến 16 căn nhà trên địa bàn bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái.

Theo ông Việt, những căn nhà bị tốc mái nằm trong khu hỗn hợp, nguồn gốc đất chưa rõ ràng chưa được xây cất nên đa số là nhà tạm bợ. Phía phường đã tiến hành thống kê và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại quận 12, mưa lớn và giông lốc mạnh tràn qua khiến một số căn nhà trên phường Thạnh Xuân (quận 12) bị tốc mái. Ngoài các căn nhà bị thiệt hại trong cơn mưa thì nhiều cây xanh trên các tuyến đường cũng bị quật ngã.

Tại đường Dương Thị Mười, gần 10 cây xanh bị ngã chắn ngang đường. Cây tét nhánh rơi xuống đường điện khiến nguồn điện bị mất gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/mua-lon-kem-theo-giong-loc-hang-chuc-can-nha-bi-toc-mai-437991/