Hàng chục cảnh sát bị bắt làm con tin trong cuộc biểu tình ở Colombia

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người đang bị bắt làm con tin tại các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến dầu mỏ ở Colombia.

Một sĩ quan cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng. 79 sĩ quan và 9 công nhân mỏ dầu cũng đã bị các cộng đồng ở khu vực này bắt làm con tin.

 Hàng chục cảnh sát bị bắt làm con tin trong cuộc biểu tình ở Colombia. Ảnh: Reuters

Hàng chục cảnh sát bị bắt làm con tin trong cuộc biểu tình ở Colombia. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát quốc gia Colombia, bạo lực bùng phát ở một vùng ngoại ô thành phố San Vicente del Caguan, nơi một mỏ dầu thuộc công ty Emerald Energy bị tấn công và phóng hỏa bởi những người biểu tình.

“Thật đáng tiếc là giữa những cuộc biểu tình này, một cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng và những người khác bị thương", thanh tra viên Carlos Camargo cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng văn phòng của ông đang đề nghị hòa giải.

Các cộng đồng nông thôn và dân bản địa đã chặn đường vào mỏ dầu để yêu cầu công ty Emerald Energy, một công ty con của Sinochem thuộc Trung Quốc, giúp sửa đường trong khu vực.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết 2 người đã chết vì vết thương do đạn bắn, đồng thời cho biết thêm rằng phiến quân FARC, những người từ chối thỏa thuận hòa bình năm 2016, đang có mặt trong khu vực và có thể tham gia vào tình trạng bất ổn.

Các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra gần các dự án khai thác và dầu mỏ ở Colombia nhằm kêu gọi tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá và trường học.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã cử một ủy ban chung từ Bộ Quốc phòng và Nội vụ Colombia, cũng như các lực lượng vũ trang, đến khu vực để chấm dứt bạo lực.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-chuc-canh-sat-bi-bat-lam-con-tin-trong-cuoc-bieu-tinh-o-colombia-post237646.html