Hàng chục cảnh sát cạy cửa giải cứu 3 người mắc kẹt trong xe khách ở Thanh Hóa

20 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách giường nằm trong 1 vụ tai nạn giao thông.

20 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách giường nằm trong 1 vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, vào khoảng 2h50 ngày 19/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 75B-018.66 do anh Nguyễn Thành Chung (trú TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 36C-016.99 do anh Nguyễn Văn Khiêm (trú xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị biến dạng, tài xế bị thương và 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động phương tiện cùng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường ứng cứu.

Liên quan đến sự việc, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cảnh sát đã giải cứu thành công 3 người gặp nạn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân được xác định bao gồm Nguyễn Phúc Thông (23 tuổi, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Lê Văn Triển (31 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Đinh Thị Thắm (28 tuổi, trú huyện Do Linh, Quảng Trị).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hang-chuc-canh-sat-cay-cua-giai-cuu-3-nguoi-mac-ket-trong-xe-khach-o-thanh-hoa-a301370.html