Hàng chục cây cổ thụ ở Sông Tranh bị 'xẻ thịt': Kiểm lâm, BQL rừng đang xác minh

Sau khi báo chí phản ánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh cử người đến hiện trường để ghi nhận tình trạng phá rừng và thống kê số gỗ bị lâm tặc đốn hạ.

Video: Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ ở rừng phòng hộ Sông Tranh bị ‘xẻ thịt’:

Sáng 28/11, trả lời VTC News, ông Hồ Tất Thiện, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa cử lực lượng đến hiện trường vụ phá rừng (xã Trà Giác) mà báo chí phản ánh.

Theo ông Thiện, khu vực rừng phòng hộ bị khai thác trái phép thuộc tiểu khu 815, xã Trà Giác. "Tại hiện trường, chúng tôi thống kê được 16 cây gỗ bị đốn hạ thuộc khoảnh 6 tiểu khu 815. Vị trí tập kết 16 phách gỗ (2,4m3) thuộc khoảnh 7, tiểu khu 815, ông Thiện nói.

 Hàng chục cây gỗ rừng bị lâm tặc "xẻ thịt".

Hàng chục cây gỗ rừng bị lâm tặc "xẻ thịt".

Liên quan đến vụ phá rừng này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My yêu cầu khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cấp xã kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm, và báo cáo về chi cục trước ngày 5/12 tới.

Như VTC News đưa tin, người dân xã Trà Giác gần đây phản ánh về việc khu rừng phòng hộ ở địa phương liên tục bị lâm tặc tàn phá suốt nhiều tháng qua. Thâm nhập hiện trường, chúng tôi phát hiện hàng chục phách gỗ dài khoảng 3m, rộng 40cm cùng 5 phách gỗ dài 5m, rộng 15cm được tập kết và chỉ chờ vận chuyển ra ngoài.

Một số cây gỗ lớn bị cưa hạ chỉ còn trơ gốc.

Nơi bìa rừng phòng hộ, phóng viên nhận thấy dấu vết gỗ cưa còn rất mới. Một số cây gỗ lớn bị cưa hạ chỉ còn trơ gốc.

Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch UBND xã Trà Giác, cho biết, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã là hơn 15 nghìn hecta. Khu vực vừa phát hiện có gỗ bị khai thác trái phép thuộc rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh làm chủ rừng.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-chuc-cay-co-thu-o-song-tranh-bi-xe-thit-kiem-lam-bql-rung-dang-xac-minh-d512779.html