Hàng chục hộ dân lao đao vì chủ hụi 'ôm' hàng tỷ đồng nghi bỏ trốn

Đến nay, đã có 47 người dân trình báo cơ quan công an về việc những người này góp vốn nhiều tỷ đồng, đưa cho anh T. để chơi 'họ góp' nhưng anh này cùng gia đình đã đột nhiên 'mất tích' khỏi địa phương.

Ngày 6/8, Công an quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng đã có thông tin ban đầu về sự việc hàng chục hộ dân trình báo, có đơn kiến nghị về việc họ bị lừa đảo khi chơi họ góp.

Nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân đã đến nhà anh T. để nghe ngóng tình hình, mong lấy lại được số tiền chơi "họ góp".

Nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân đã đến nhà anh T. để nghe ngóng tình hình, mong lấy lại được số tiền chơi "họ góp".

Cụ thể, vào lúc 8h ngày 3/8, Công an quận Dương Kinh nhận được đơn trình báo của 18 người dân ở phường Anh Dũng và phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh về việc: Từ đầu năm 2018 đến nay, họ đã chơi “họ góp” với anh T. (trú tại tổ dân phố Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Tổng số tiền 18 người dân góp họ cho anh T. là khoảng 3 tỷ 800.000 đồng.

Đến ngày 5/8 đã có 47 người dân trình báo về việc chơi họ góp với anh T. với tổng số tiền là 6 tỷ 615 triệu đồng. Hiện nay anh T. có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương, không trả số tiền họ góp cho người dân.

Theo dư luận của nhân dân, anh T. đã làm chủ hụi cách đây 20 năm. Trong thời gian vừa qua, bà con hàng tháng đóng hụi, cuối tháng lĩnh tiền. Đến 30/7, người chơi hụi có đến lấy tiền nhưng anh T. khất trả sau. Đến sáng 2/8, người dân phát hiện vợ chồng anh này đã rời khỏi địa phương. Nhân dân đã kiến nghị chính quyền địa phương làm rõ sự việc.

Ông Đàm Văn Viến, Phó Chủ tịch UBND phường Anh Dũng cho biết: Trên địa bàn phường trong tháng 7 vừa qua có xảy ra 2 vụ chủ hụi bỏ trốn khỏi địa phương. Trước đó, vào đầu tháng 7 có xảy ra vụ việc bà Phạm Thị H., ở tổ dân phố Phấn Dũng 1 cũng đã cầm hụi của bà con nhân dân trong chợ rồi bỏ trốn. Khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương động viên bà con ổn định tình hình, có đơn kiến nghị trình báo cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Công an quận Dương Kinh đã phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực nơi ở của anh L.N.T., đồng thời xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-chuc-ho-dan-lao-dao-vi-chu-hui-om-hang-ty-dong-nghi-bo-tron-a444514.html