Hàng chục nghìn chiếc khẩu trang miễn phí dành tặng người dân

Sáng 2-2, Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Báo An ninh thủ đô và Nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực ga Hà Nội (Hoàn Kiếm) và số 50 phố Đặng Thai Mai (Tây Hồ). Hành động thiết thực của lực lượng Công an Thủ đô và các nhà hảo tâm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp vì cộng đồng, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Số lượng khẩu trang được phát tới tận tay người dân là 75 nghìn chiếc. Đây là loại khẩu trang y tế bốn lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.

NDĐT - Sáng 2-2, Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Báo An ninh thủ đô và Nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực ga Hà Nội (Hoàn Kiếm) và số 50 phố Đặng Thai Mai (Tây Hồ). Hành động thiết thực của lực lượng Công an Thủ đô và các nhà hảo tâm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp vì cộng đồng, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Ngay trong đêm 1-2 và rạng sáng 2-2, các đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hà Nội cùng nhiều thành viên nhóm Hoa cúc xanh đã tiến hành phân chia các thùng hàng đựng khẩu trang lớn thành các túi nhỏ ba chiếc, để việc phát khẩu trang cho người dân được nhanh chóng, thuận lợi.

Trong sáng nay, mỗi người dân đã nhận được ba chiếc khẩu trang từ các bàn phát miễn phí.

Người dân đến nhận khẩu trang được khuyến cáo rửa tay bằng nước sát trùng.

Các em nhỏ được hướng dẫn sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách như chỉ được dùng một lần, khi đeo phải bảo đảm che kín cả miệng lẫn mũi, khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào vào dây đeo qua tai và rửa tay sau khi tháo bỏ.

Trên hệ thống loa phóng thanh của ga Hà Nội thường xuyên phát đi thông báo về chương trình để người dân nắm được thông tin.

Khách du lịch nước ngoài đến Hà Nội được phát khẩu trang miễn phí để chủ động phòng chống dịch bệnh.

Nhiều người dân tại các khu vực chung quanh ga Hà Nội cũng nhận được khẩu trang y tế miễn phí.

Một tài xế tranh thủ nhận khẩu trang.

Tại các điểm phát khẩu trang miễn phí, lực lượng công an luôn túc trực hướng dẫn người dân nhận hàng bảo đảm an ninh trật tự.

* Trước nhu cầu tìm mua khẩu trang để phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus corona tăng cao, một số điểm bán khẩu trang y tế đã nâng giá bán gấp nhiều lần. Trong khi đó, tại nhiều nhà thuốc, quầy thuốc ở Đồng Tháp phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Những ngày qua, nhiều người đi đường cảm thấy ấm lòng khi được quầy thuốc tây Bội Bội ở khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười phát tặng khẩu trang y tế miễn phí. Chẳng những thế, chủ quầy thuốc còn nhiệt tình hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách. Chủ quầy thuốc Nguyễn Minh Xuyên cho biết, anh làm việc này mong chia sẻ gánh nặng với người dân khi giá khẩu trang đang tăng đột biến.

Trong hai ngày qua, quầy thuốc của anh Xuyên đã phát hơn sáu nghìn khẩu trang y tế, hiện còn lại khoảng mười nghìn chiếc và tiếp tục phát miễn phí cho người dân trong những ngày tới để phòng ngừa lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Chủ quầy thuốc cũng cho biết đang tìm mua thêm và liên hệ bạn bè giúp đỡ để tiếp tục phát khẩu trang miễn phí cho bà con.

“Tôi thấy nhu cầu tìm mua khẩu trang y tế để sử dụng của bà con rất là cao mà mua không được hoặc mua với giá cao. Chính vì lẽ đó mà tôi muốn phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân mình được sử dụng”, anh Nguyễn Minh Xuyên, chủ quầy thuốc tây Bội Bội chia sẻ.

Nhân viên nhà thuốc Hoàng Thuận tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Tại hai thành phố của tỉnh Đồng Tháp là Cao Lãnh và Sa Đéc cũng đã xuất hiện một số quầy thuốc, nhà thuốc phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Với dòng chữ “Hãy lấy một gói nếu bạn cần! Khẩu trang miễn phí”, xuyên suốt ba ngày nay, Nhà thuốc tây Hoàng Thuận tọa lạc đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh đã phát hơn 1.500 khẩu trang miễn phí cho người đi đường.

Tìm mua khẩu trang y tế ở một số quầy thuốc và trên mạng internet nhưng với giá được rao bán cao, thậm chí cao hơn nhiều lần so với trước đây nên nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cảm thấy rất vui khi được nhận khẩu trang y tế miễn phí từ quầy thuốc. Chị Trần Kim Dung, ngụ ấp 1, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh phấn khởi cho biết: Tôi ra cửa tiệm thuốc mua khẩu trang mà không có nên đặt mua trên mạng một hộp khẩu trang y tế giá 115 nghìn đồng, tức hơn gần gấp ba lần so với những ngày không có dịch viêm phổi cấp. Hôm nay đi mua thuốc tây uống mới biết nhà thuốc Hoàng Thuận có tặng khẩu trang miễn phí cho người dân. Trong lúc giá khẩu trang lên cao và tìm mua khó thì nhận được khẩu trang miễn phí của chủ tiệm thuốc làm tôi rất xúc động”.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, trong chiều 2-2, có nhiều người tìm đến nhà thuốc Hoàng Thuận mua khẩu trang nhưng mỗi người đều được tặng một chiếc. Dược sĩ Đại học Nguyễn Hoàng Duy, chủ Nhà thuốc Hoàng Thuận cho biết: “Việc nhà thuốc tặng khẩu trang nhằm giúp người dân khỏi mua phải giá cao và có được khẩu trang đeo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lan rộng”.

Khi mà nhiều nơi lợi dụng tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona để bán khẩu trang “hét” giá cao thì hành động tặng khẩu trang miễn phí cho người dân của các nhà thuốc, quầy thuốc ở Đồng Tháp thật đáng trân trọng. Đó là một nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa.

ĐĂNG ANH - NGUYỄN KHÁNH; HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43112802-75-nghin-chiec-khau-trang-mien-phi-danh-tang-nguoi-dan.html