Hàng chục nghìn người biểu tình ở Myanmar

Biểu tình nổ ra tại một số thành phố lớn của Myanmar, phản đối quyền lực của quân đội và kêu gọi chính phủ lâm thời trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.

Hàng chục nghìn người tại Myanmar ngày 6/2 xuống đường biểu tình quy mô lớn lần đầu tiên kể từ khi quân đội chiếm quyền kiểm soát từ đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), theo Guardian.

Tại Yangon, người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối quân đội nắm quyền. Họ mang theo ảnh của bà Aung San Suu Kyi và ông Win Mynt - các lãnh đạo NLD bị quân đội bắt giữ chỉ vài tháng sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020.

Cuộc biểu tình diễn ra bất chấp tình trạng Myanmar không còn Internet. Quân đội đã "cắt mạng" trên toàn quốc nhằm giảm các cuộc biểu tình phản đối của người dân.

 Cảnh sát chống bạo động được triển khai đối phó biểu tình tại Yangon ngày 6/2. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai đối phó biểu tình tại Yangon ngày 6/2. Ảnh: Reuters.

Theo tổ chức Quan sát Chặn Mạng, tỷ lệ kết nối vào đầu giờ chiều 6/2 rơi xuống 16% mức thông thường. Quân đội cũng chặn cả Facebook, Twitter và Instagram tại Myanmar.

Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận châu Á của tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW), lên án quân đội Myanmar đang cô lập đất nước với thế giới để thực hiện những toan tính của mình.

Theo Reuters, đài truyền hình nhà nước MRTV ngày 6/2 phát những nội dung ca ngợi quân đội.

Guardian cho biết có vài nghìn người biểu tình gần Đại học Yangon. Giới chức Myanmar triển khai cảnh sát chống bạo động chặn hết những tuyến đường xung quanh và điều động 2 xe vòi rồng đến gần đó.

Theo AFP, tại Yangon còn có ít nhất 2 đoàn biểu tình lớn khác và một sự kiện với quy mô khoản 2.000 người ở thành phố Mandalay. Tính đến đầu buổi tối 6/2, vẫn chưa xảy ra xung đột giữa người biểu tình và lực lượng chức năng.

Quân đội canh gác ngoài tòa thị chính Yangon Rạng sáng 1/2, nhiều nhà lãnh đạo của đảng NLD bị quân đội bắt giữ. Binh sĩ đã được triển khai bên ngoài tòa thị chính ở Yangon và thủ đô Naypyitaw.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-chuc-nghin-nguoi-bieu-tinh-o-myanmar-post1181662.html