Hàng chục nghìn người khóc Soleimani, Iraq quyết 'sạch bóng' quân Mỹ

Hàng chục nghìn người than khóc bên quan tài tướng Iran Soleimani hôm 5/1. Trong khi đó, Quốc hội Iraq bỏ phiếu thông qua nghị quyết buộc Mỹ rút quân khỏi nước này.

Người dân bên quan tài của tư lệnh Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds, khi di hài của ông về tới Sân bay Quốc tế Ahvaz ở Tehran hôm 5/1. Tướng Qassem Soleimani bị ám sát trong cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1. Ảnh: AFP.

Quan tài tướng Soleimani và những người bị Mỹ sát hại được đưa đi giữa dòng người đau buồn ở thành phố Mashhad, Iran, ngày 5/1. Ảnh: AP.

Trong tấm ảnh cung cấp bởi Cơ quan Thông tấn Sinh viên Iran, ISNA, cờ Iran được phủ lên quan tài của tướng Qassem Soleimani và các đồng đội sau khi họ thiệt mạng tại Iraq. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tấn công 52 địa điểm tại Iran nếu Tehran trả đũa bằng cách tấn công người Mỹ. Ảnh: AP.

Vụ ám sát tướng Soleimani làm leo thang khủng hoảng giữa Tehran và Washington sau nhiều tháng bất ổn và xung đột, xuất phát từ việc TT Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015. Ảnh: AP.

Tướng Qassem Soleimani là chỉ huy lực lượng Quds - bộ phận chịu trách nhiệm cho các chiến dịch quân sự tại nước ngoài thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nhiều người Iran xem Soleimani là linh hồn của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ảnh: AP.

Một người phụ nữ băng qua đường trước biển quảng cáo với chân dung của tướng Qassem Soleimani. Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã cảnh báo riêng cho công dân Mỹ về “nguy cơ cao các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái”. Trong khi đó, phản ứng trước vụ ám sát Soleimani, Iran tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cũng như hứa sẽ “trả đũa mạnh mẽ” trước cú sốc chính trị này. Ảnh: AP.

Đối với Mỹ và Israel, ông Soleimani là người đứng sau lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như chịu trách nhiệm cho những cái chết của lính Mỹ ở Iraq. Trong ảnh, các nhà lập pháp Iraq hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và chống Israel để phản đối việc Mỹ giết chết Soleimani trước khi bắt đầu phiên họp quốc hội hôm 5/1. Tại phiên họp, họ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc Mỹ phải rút toàn bộ binh lính khỏi nước này. Ảnh: AP.

Một binh sĩ Mỹ đang kiểm tra súng trường tại cơ sở quân sự Mỹ ở Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ. Các binh sĩ của sư đoàn Không quân 82 được triển khai đến Trung Đông tiếp viện sau khi Mỹ hạ sát Soleimani. Ảnh: AP.

Người phụ nữ từ chối tiết lộ tên ở giữa tấm ảnh hét vào mặt một người đàn ông đang phân phát các tờ báo hãng Incendiary News Service có thông tin về vụ Mỹ giết chết tướng Iran Soleimani ở ngoại ô Austin, Texas hôm 4/1. Hàng trăm người tới đây biểu tình yêu cầu Mỹ rút khỏi Iraq sau vụ không kích của quân đội Mỹ tại nước này. Ảnh: AP.

Người phụ nữ cầm biểu ngữ “Tôi đã để bố mình chiến đấu cho Bush và Obama, tôi sẽ không chia sẻ anh trai mình với Trump. Mỹ hãy rời khỏi Iraq”. Việc Mỹ đưa thêm quân tới Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Iran trả đũa sau cái chết của vị lãnh đạo quân đội nổi tiếng. Ảnh: AP.

Iran giương cờ đỏ 'báo thù Mỹ' trên nóc nhà thờ Hồi giáo Cờ đỏ được giương lên trong lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani từ nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Qom cho thấy Iran đã sẵn sàng cho chiến tranh.

An Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-chuc-nghin-nguoi-khoc-soleimani-iraq-quyet-sach-bong-quan-my-post1032950.html