Hàng chục nghìn người tham quan Hội sách Liên Chiểu và Triển lãm 'Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam'

Tối 20/9, tại quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Hội sách Liên Chiểu và triển lãm 'Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam'.

Diễn ra trong 4 ngày từ 20 - 23/9, Hội sách Liên Chiểu có quy mô 40 gian hàng đến từ các nhà sách, nhà xuất bản trong cả nước cùng gian hàng một số trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - ông Lê Văn Nghĩa cho biết, Hội sách mong muốn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc đến với người dân.

Ngay từ trước thời điểm khai mạc, Hội sách đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, đọc và mua sách. Đáng lưu ý, rất nhiều trong số đó là các em học sinh, sinh viên đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT, đại học và cao đẳng trên địa bàn Quận. Tại Hội sách, các nhà sách, nhà xuất bản cũng thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn để "kích cầu".

Hội sách dành một không gian rộng lớn để trưng bày - giới thiệu các sách viết về biển đảo quê hương với chủ đề: Biển - Đảo nhìn từ Tổ Quốc. Gian hàng đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên và người dân tham quan, tìm hiểu.

Điểm nhấn của Hội sách Liên Chiểu là trưng bày các tư liệu lịch sử, hình ảnh khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa với chủ đề: "Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam" như các ảnh tư liệu hoạt động tại Hoàng Sa giai đoạn 1945 - 1974; Tư liệu, hình ảnh liên quan đến trận Hải chiến Hoàng Sa 1974; Các tư liệu lịch sử về Hoàng Sa thời Nguyễn....

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho các em bị bệnh tim bẩm sinh. Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/hang-chuc-nghin-nguoi-tham-quan-hoi-sach-lien-chieu-va-trien-lam-hoang-sa-chu-quyen-cua-viet-nam-109092.html