Hàng chục nghìn người tị nạn từ Idlib di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án các quốc gia Hồi giáo không ủng hộ kế hoạch của ông về việc tái định cư cho những người tị nạn tại một số khu vực ở miền Bắc Syria.

Ngày 19/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo, 50.000 người tị nạn đang di chuyển từ tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong chuyến thăm Malaysia, Tổng thống Erdogan cũng lên án các quốc gia Hồi giáo không ủng hộ kế hoạch của ông về việc tái định cư cho những người tị nạn tại một số khu vực ở miền Bắc Syria.

Theo ông Erdogan, các cường quốc trên thế giới quan tâm tới vấn đề đưa vũ khí vào Syria hơn là kế hoạch thiết lập một "vùng an toàn", nơi Ankara dự kiến định cư hàng triệu người tị nạn Syria sau khi "quét sạch" Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

Trước đó một ngày, quân đội chính phủ Syria đã tiến hành một vụ không kích tại thị trấn Maaret al-Numan ở tỉnh Idlib. Theo các nhà hoạt động địa phương, ít nhất 90 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải đi sơ tán sau các cuộc không kích liên tục diễn ra ở thị trấn này trong tuần qua./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-chuc-nghin-nguoi-ti-nan-tu-idlib-di-chuyen-sang-tho-nhi-ky/614132.vnp