Hàng chục người Kurd đánh tới chết một người Chechnya sống ở Bỉ

Những kẻ tấn công được cho thuộc cộng đồng người Kurd đã sử dụng gậy bóng chày và vũ khí tấn công để sát hại một người Chechnya.

Cảnh sát tuần tra tại Liege. (Ảnh: Lesoir)

Cảnh sát tuần tra tại Liege. (Ảnh: Lesoir)

Ngày 17/4, cảnh sát Bỉ đã được triển khai bên trong và xung quanh thành phố Liege nhằm giải tán các cuộc xô xát giữa hai nhóm người Chechnya và người Kurd sau khi có một người tham gia ẩu đả thiệt mạng ngày hôm trước.

Theo nhà chức trách, một người Chechnya đã thiệt mạng sau khi bị 20-30 đối tượng tấn công ở Liege, thành phố lớn thứ 5 của Bỉ. Những kẻ tấn công được cho thuộc cộng đồng người Kurd đã sử dụng gậy bóng chày và vũ khí tấn công nạn nhân.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy cuộc rượt đuổi nhau tại một bãi đỗ xe và có nhiều tiếng súng nổ. Cảnh sát sau đó cũng đã thu giữ một khẩu súng trường.

Những vụ xô xát gần đây thường xảy ra giữa hai cộng đồng đối địch là người Kurd và người Chechnya tại thành phố Liege. Ít nhất 3 người Kurd đã bị bắt giữ để thẩm vấn, trong khi 28 người Chechnya cũng bị bắt giữ và thẩm vấn sau các cuộc tấn công trả đũa vụ việc gây chết người ngày 16/4.

Giới chức ở Liege tuyên bố chưa từng chứng kiến các vụ bạo lực như vậy ở thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-chuc-nguoi-kurd-danh-toi-chet-mot-nguoi-chechnya-song-o-bi/706438.vnp