Hàng chục phụ huynh bao vây nhà trẻ bị tố bạo hành

Sau khi mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh 2 bảo mẫu có hành vi 'tra tấn' trẻ ở điểm giữ trẻ Mẹ Mười (Đà Nẵng), hàng chục phụ huynh đã kéo đến bao vây nhà trẻ này.

Cảnh bảo mẫu đánh trẻ tại Đà Nẵng Ngày 21/5, mạng xã hội xuất hiện clip tố cáo 2 bảo mẫu có hành vi "tra tấn" trẻ ở điểm giữ trẻ trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh 2 bảo mẫu có hành vi "tra tấn" trẻ ở điểm giữ trẻ Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, bảo mẫu bắt bé trai cởi trần, nằm ngửa dưới sàn nhà rồi liên tục trút thức ăn vào miệng. Bé khóc thét thì bảo mẫu lấy khăn phủ lên và tát vào mặt.

Bên cạnh đó, một người phụ nữ mặc đầm trắng sọc đen có hành động nắm đầu và mặt một trẻ em, xách lên cao.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, đã nhận hàng nghìn lượt chia sẻ. Hàng chục phụ huynh gửi con ở đây phát hiện sự việc đã đến bao vây nhà trẻ. Cảnh sát phải đến để đảm bảo an ninh trật tự.

Hình ảnh một bảo mẫu tại điểm giữ trẻ Mẹ Mười xách đầu cháu bé. Ảnh: K.H.N.T.

Hình ảnh một bảo mẫu tại điểm giữ trẻ Mẹ Mười xách đầu cháu bé. Ảnh: K.H.N.T.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đình Sơn, Trưởng Phòng giáo dục quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết người thực hiện hành vi bạo hành với trẻ là bà Đinh Thị Hồng, chủ nhóm trẻ Mẹ Mười, đã được Công an phường mời lên làm việc.

Chiều 21/5, Phòng Giáo dục quận Thanh Khê (Đà Nẵng) có báo cáo vụ bảo mẫu bạo hành tại nhóm trẻ Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi.

Theo báo cáo, cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi) làm chủ, được UBND phường Chính Gián (quận Thanh Khê) cấp quyết định thành lập ngày 9/5/2013. Qua xác minh, người có hành động bạo hành trẻ trong clip là bà Hồng.

Nhiều phụ huynh kéo đến nhà trẻ Mẹ Mười. Ảnh: Giáp Hồ.

Chiều cùng ngày, ông Ngô Chính Công, Phó chủ tịch UBND phường Chính Gián (quận Thanh Khê), cho biết phường đã đóng cửa nhóm trẻ Mẹ Mười.

Theo ông Công, clip trên được quay vào khoảng tháng 4/2018. Ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã cử lực lượng đến nơi xác minh, làm rõ.

“Phường đã yêu cầu chủ cơ sở gọi điện cho phụ huynh đón các cháu về để cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Cơ quan chức năng đang làm việc với bà Hồng. Sai phạm của người này cụ thể như thế nào sẽ do cơ quan công an làm rõ”, ông Công cho hay.

Đường Thái Thị Bôi (Đà Nẵng), gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-chuc-phu-huynh-bao-vay-nha-tre-bi-to-bao-hanh-post844478.html