Hàng công Olympic Việt Nam: Nhân sự rất dồi dào

Trong đợt tập trung lần này của Olympic Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gọi đến 6 tiền đạo và tất cả đều rất chất lượng. Điều này khiến việc cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công của đội tuyển trở nên rất khốc liệt và khó lường.

Nhìn đâu cũng thấy “sao”

Có một điều rất trùng hợp là 6 tiền đạo của Olympic Việt Nam được gọi lên tập trung lần này đều là những gương mặt rất nổi bật tại V.League. Đặc biệt hơn, tất cả những chân sút này hiện có phong độ cao trong màu áo các CLB và việc họ được gọi lên tuyển là không quá ngạc nhiên.

Theo thống kê, Tiến Linh, Đức Chinh, Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn và Văn Quyết đã có tổng cộng 45 bàn thắng sau 20 vòng đấu V.League 2018. Cá biệt, riêng Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội với 11 bàn và chỉ kém người đứng đầu danh sách “dội bom” Oseni có 3 bàn!

Năm nay, rất nhiều đội bóng tin dùng các tiền đạo nội. Điều này giúp HLV Park Hang Seo rất hài lòng, bởi khi đó các học trò của ông được thi đấu nhiều, phong độ được giữ vững và độ nhạy bén trong khâu dứt điểm được đảm bảo. Việc có nhiều “ngôi sao” được gọi lên tuyển trên hàng công đem đến tín hiệu lạc quan cho NHM.

“Tôi theo dõi rất sát diễn biến V.League và khá hài lòng khi các chân sút nội đã khẳng định được chỗ đứng trong đội hình chính của các CLB. Các tiền đạo duy trì được bản năng ghi bàn ở cấp CLB thì khi lên tuyển sẽ có cảm giác bóng tốt và điều đó có lợi cho đội”, HLV Park Hang Seo nói.

Cạnh tranh tạo động lực cho sự phát triển

Tại giải U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo gây ngạc nhiên với giới chuyên môn khi liên tục thay đổi đấu pháp. Lúc thì ông vận hành sơ đồ 3-4-3, khi thì quay về 4-2-3-1 và thậm chí có lúc sử dụng cả 4-4-2. Ông thầy người Hàn Quốc thường có tính toán khá độc đáo về sơ đồ đối với từng đối thủ khác nhau.

Thế nên, việc ông gọi đến 6 tiền đạo lên tập trung lần này chưa kể những tiền vệ tấn công như Văn Đức, Minh Vương và Quang Hải, khiến hàng công có lực lượng rất dồi dào. Đương nhiên, sự cạnh tranh ở tuyến này sẽ rất khốc liệt và chuyện ai đi, ai ở chỉ được BHL quyết định sau giải đấu Tứ hùng tại Mỹ Đình sắp tới.

Tất cả các gương mặt đều có bản sắc riêng. Chẳng hạn như Tiến Linh, Anh Đức rất mạnh trong các pha không chiến, băng cắt dứt điểm. Đức Chinh lại mạnh mẽ trong các pha cài đè, còn Công Phượng hay Văn Toàn lại có kỹ thuật cá nhân, phối hợp sắc bén với các vệ tinh xung quanh. Thế nên chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ có cơn đau đầu nhẹ trong việc giữ hay loại ai.

Theo quy định của BTC ASIAD 2018, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 20 cầu thủ nên ông Park sẽ phải loại đến 10 cầu thủ hiện có mặt tại Olympic Việt Nam. "Các cầu thủ đều bình đẳng chứ chẳng ai được ưu ái gì cả. Giải giao hữu đầu tháng 8 tới sẽ là cơ hội để các chân sút thể hiện. Ai có phong độ tốt, phù hợp với tính toán xây dựng sơ đồ, lối chơi của tôi thì sẽ được giữ lại”, ông Park khẳng định.

Chưa bao giờ, hàng công Olympic Việt Nam lại dồi dào nhân sự như thời điểm hiện tại và các chân sút của đội tuyển đều là những người “cứng cựa” chứ chẳng hề non kém về bản lĩnh, kinh nghiệm. Và việc các cầu thủ cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính sẽ là bệ phóng tạo nên sức bật cho hàng công của đội.

bongda+

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hang-cong-olympic-viet-nam-nhan-su-rat-doi-dao-post21046.html