Hàng công PSG: Neymar và Mbappe hết thiêng

Mặc dù lọt vào chung kết Champions League mùa trước, nhưng PSG vẫn không thể cứ mãi phụ thuộc vào 2 ngôi sao trên hàng công Neymar và Kylian Mbappe. Thực tế, cả 2 đặc biệt gây thất vọng từ vòng 1/8 mùa trước và lộ rõ những khó khăn của họ ở trận thua M.U (1-2) hồi giữa tuần qua.

Cú ngã trước M.U ngay tại Parc des Princes hôm giữa tuần giúp ban huấn luyện PSG nhìn rõ hơn vào những điểm yếu lớn nhất của đội nhà trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Tuyến giữa và hàng công luôn là những ưu thế đặc biệt của PSG trước mọi đối thủ, nhất là khi cả Neymar lẫn Mbappe cùng có mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy trong khi PSG phụ thuộc hoàn toàn vào 2 ngôi sao này tại Champions League thì họ đã không còn tạo ra khác biệt. Những pha đột phá của Neymar và Mbappe thường xuyên hành hạ, tra tấn trước các đối thủ trung bình yếu; nhưng sẽ không hiệu quả khi vấp phải hàng thủ lì lợm, có kỷ luật.

Neymar đã không ghi bàn kể từ trận gặp Dortmund tại lượt về vòng 1/8 mùa trước, Mbappe cũng tịt ngòi kể từ sau vòng bảng mùa trước. Họ vẫn chơi năng nổ, tạo ra đột biến nhưng không còn lên tiếng khi PSG cần. Rõ ràng, để lọt vào tới chúng kết giải đấu số 1 châu Âu mùa trước, NHM PSG cần phải cảm ơn những bàn thắng của Eric Maxime Choupo-Moting, Marquinhos,… Phong độ tốt tại Ligue 1 chẳng có ý nghĩa gì khi họ ra Champions League với những đối thủ dữ dằn, lỳ lợm và có bản lĩnh.

Thêm vào đó, những hậu vệ biên thi đấu thiếu hiệu quả của PSG cũng khiến Neymar và Mbappe không có đối tác như ý để triển khai những pha tấn công chồng biên nguy hiểm. Khi Juan Bernat (trái, nghỉ đến hết tháng 3/2020) và Thomas Meunier (đã chuyển sang Dortmund) hay Dani Alves trước kia chơi chắc chắn, hiệu quả cũng góp phần quan trọng vào sự bùng nổ của hai ngôi sao tấn công này. Hiện tại, PSG không còn những hậu vệ biên xuất sắc.

Nếu hậu vệ trái Layvin Kurzawa đã sa sút quá nhiều so với thời còn khoác áo Monaco, thì tân binh Alessandro Florenzi chưa có sự ổn định cần thiết bên cánh phải. Trong khi những tên tuổi dự bị thì không có ai đủ đẳng cấp để trấn giữ hai biên của ĐKVĐ Ligue 1. Một vấn đề khác mà PSG cần phải giải quyết sớm chính là Thomas Tuchel cần một số 9 đích thực để vừa làm ghi bàn vừa làm tường.

Giá mà PSG có một “số 9” đẳng cấp như Edinson Cavani thì đã có người san sẻ gánh nặng ghi bàn, đằng này Mauro Icardi (chấn thương) kém hiệu quả, “gà son” Choupo-Moting đã ra đi còn Moise Kean quá tệ. Cuối cùng thì PSG chẳng còn ai ghi bàn dù cầm bóng nhiều khi cả Neymar lẫn Mbappe giỏi quấy phá hơn là dứt điểm. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, PSG phải tính chuyện chi đậm để mua gấp một số 9 về Parc des Princes.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/hang-cong-psg-neymar-va-mbappe-het-thieng-2506217/