Hàng công rực rỡ của tuyển Anh

HLV Jose Mourinho đau đầu khi Harry Kane chấn thương gân khoeo nghỉ tới tận tháng 3 mới có thể trở lại thi đấu cho Tottenham. Rõ ràng ông Gareth Southgate cũng dõi theo chấn thương của Kane nhưng đủ thong thả bởi vì Euro 2020 tới tháng 6 mới diễn ra nên Kane có đủ thời gian để hồi phục thể lực và tiếp tục nắm vai trò trung phong số một của tuyển Anh.

HLV Jose Mourinho đau đầu khi Harry Kane chấn thương gân khoeo nghỉ tới tận tháng 3 mới có thể trở lại thi đấu cho Tottenham. Rõ ràng ông Gareth Southgate cũng dõi theo chấn thương của Kane nhưng đủ thong thả bởi vì Euro 2020 tới tháng 6 mới diễn ra nên Kane có đủ thời gian để hồi phục thể lực và tiếp tục nắm vai trò trung phong số một của tuyển Anh.

Chưa có bất cứ HLV đội tuyển Anh nào có thể yên tâm cho hàng tấn công như ông Southgate bây giờ hướng về Euro 2020. 7 cầu thủ đứng đầu trong danh sách ghi bàn ở Premier League mùa này có hơn 10 bàn thắng trước thềm năm mới thì có tới 6 người bản xứ. Ngoại trừ, cầu thủ dẫn đầu danh sách là Jamie Vardy với 17 bàn thắng đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế thì những cầu thủ còn lại đều đang ở đỉnh cao phong độ. Kane (26 tuổi) luôn được tin tưởng trong vai trò đội trưởng. Ings lớn tuổi nhất (27) có 13 bàn. Raheem Sterling (25) có 11 bàn. Hai cầu thủ trẻ tuổi nhất là Marcus Rashford và Tammy Abraham (22) có 12 bàn thắng. Cả hai đang là cây làm bàn chủ lực ở Manchester United và Chelsea.

Lý do mà ông Southgate yên tâm là cùng thời điểm này mùa trước, chỉ có mỗi mình Kane ghi hơn 10 bàn, mùa trước nữa có Kane và Sterling. Có nhiều mùa giải, không có cầu thủ Anh nào ghi được hơn 10 bàn thắng trước thềm năm mới. Những số liệu thống kê nói trên cho thấy Kane có sự ổn định và lứa cầu thủ trẻ như Rashford và Abraham tỏa sáng để tăng thêm sức mạnh tấn công cho "Tam sư" ở Euro 2020.

Không chỉ các tiền đạo mà các tiền vệ cũng đua nhau ghi bàn. Dominic Calvert-Lewin có 8 bàn cho Everton. Dele Alli, James Maddison, Jack Grealish và Todd Cantwell cũng có 6 bàn. Ấn tượng nhất là Jadon Sancho đang chơi cho Dortmund ở Đức khi anh ghi 9 bàn và có 10 pha kiến tạo từ đầu mùa tới nay. Tại vòng loại Euro 2020 vừa qua, tuyển Anh có tổng cộng 37 bàn thắng, đứng thứ nhì sau Bỉ (40 bàn) nhưng bảng A của Anh chỉ có 5 đội trong khi bảng I của Bỉ có tới 6 đội nên có nhiều hơn 2 trận đấu. Kane là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại với 12 bàn thắng.

Nếu phong độ các cầu thủ này tiếp tục được duy trì tới cuối mùa, HLV Southgate sẽ đau đầu với việc xếp đội hình "Tam sư" ở Euro 2020. Khả năng trên hàng tấn công sẽ là Kane đá cao nhất với sự hỗ trợ của Sterling, Rashford và Sancho ở sát sau; dự bị là Abraham và Ings.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_218779_hang-cong-ruc-ro-cua-tuyen-anh.aspx