Hàng công tiếp tục gây thất vọng, Chelsea thất thủ tại Dortmund

Mặc dù là đội đã thống trị thị trường chuyển nhượng với số tiền kỷ lục chi cho các bản hợp đồng mới, nhưng Chelsea lại một lần nữa gây thất vọng khi thất bại 0-1 trước Borussia Dortmund vào thứ tư. The Blues sẽ cần phải cải thiện nhiều trong khâu ghi bàn ở trận lượt về để tránh bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League.

Karim Adeyemi vượt qua cả thủ môn Kepa Arrizabalaga và ghi bàn vào lưới trống.

Chelsea chỉ được phép bổ sung 3 trong số 7 cầu thủ mới mà họ chiêu mộ trong tháng Giêng vào đội hình dự Champions League, là tiền đạo Joao Felix, Mykhailo Mudryk cùng tiền vệ Enzo Fernandez, và họ đều có tên trong đội hình xuất phát. Với Chủ tịch Chelsea, Todd Boehly theo dõi từ khán đài, Felix đã có 2 cơ hội tốt nhất trong hiệp một mà không đội nào sút trúng đích. Joao Felix, được mượn từ Atletico Madrid, thực hiện một cú sút đi chệch khung thành và thực hiện một cú sút khác đi dội xà ngang.

Chelsea dồn ép nhiều hơn vào đầu hiệp 2, trước khi một tình huống phản công chớp nhoáng của Dortmund đã thay đổi cục diện trận đấu. Phút 63, Karim Adeyemi chạy hết chiều dài của sân, đánh bại Enzo Fernandez trước khi vượt qua thủ môn Kepa Arrizabalaga và ghi bàn vào lưới trống. Bắt đầu từ rìa vòng cấm của mình, Adeyemi chỉ cần chưa đầy 9 giây để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chơi một thế trận tốt nhưng năng lực ghi bàn của Chelsea vẫn là điểm yếu chưa thể khắc phục.

Chơi một thế trận tốt, tạo ra đủ áp lực nhưng năng lực ghi bàn của Chelsea vẫn là một điểm yếu chưa thể khắc phục. Người tiến gần bàn thắng gỡ hòa lại là trung vệ Kalidou Koulibaly ở phút 78, thủ môn Gregor Kobel của Dortmund đã không thể cản phá cú sút căng của anh, bóng lăn sát vạch vôi trước khi Emre Can kịp ngoài người phá bóng giải vây. Bản hợp đồng kỷ lục Enzo Fernandez cũng suýt ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, chứng kiến cú cứa lòng của anh bị Kobel cản phá. Đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường của Dortmund trong năm 2023. HLV Edin Terzic hài lòng chia sẻ: “Có một chút may mắn cho chúng tôi và một màn trình diễn tốt từ thủ môn của chúng tôi”.

Trong khi đó, đây đã là trận không thắng thứ 8 trong 9 trận trong năm mới của Chelsea. Hai đội sẽ gặp lại nhau vào ngày 7-3 tại Stamford Bridge trong trận lượt về quyết định. HLV Graham Potter đánh giá: “Đó là một màn trình diễn rất mạnh mẽ của chúng tôi, đặc biệt là trong hiệp hai. Nhìn chung, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, có rất nhiều nỗ lực trước khung thành. Tất nhiên chúng tôi thất vọng với bàn thua, nhưng tôi nghĩ chúng tôi là đội chiếm ưu thế trong hiệp hai. Tinh thần ở đó trong đội. Chúng tôi cần một chút may mắn và chỉ cần tiếp tục cải thiện phong độ mà chúng tôi đã có tối nay. Chúng tôi cần tập hợp lại và tấn công trận đấu tại Stamford Bridge”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hang-cong-tiep-tuc-gay-that-vong-chelsea-that-thu-tai-dortmund-post678926.html