Hàng… 'độc'(!?)

Sao gọi là hàng 'độc', Tư Sơn Trà?

- Sao gọi là hàng “độc”, Tư Sơn Trà?

- “Độc” của mặt hàng này là cả xã hội đang tìm cách... tiêu diệt nhưng vẫn được bày bán công khai...

- Mặt hàng gì nghe lạ nhỉ!

- Bọ gậy, ấu trùng của muỗi. Bọ gậy được bán làm thức ăn cho cá cảnh.

- Cá cảnh có nhiều loại thức ăn dạng viên, bột công nghiệp... sao cứ phải là bọ gậy?

- Không tin à! NXD đến mấy cửa hàng kinh doanh cá cảnh nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (Q. Sơn Trà) hoặc trên đường Triệu Nữ Vương (P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) sẽ rõ.

Qua tìm hiểu, NXD nhận thấy tại một số cửa hàng kinh doanh thức ăn cho cá cảnh vẫn “vô tư” sử dụng đủ loại thau nhựa, thau nhôm chứa bọ gậy được bày bán công khai nhưng không có dụng cụ bảo vệ. Theo lời một cán bộ của ngành Y tế dự phòng, muỗi là nguồn lây truyền một số căn bệnh truyền nhiễm, như: sốt rét, sốt xuất huyết, virus Zika gây chứng bệnh đầu nhỏ ở thai nhi... Hàng năm ngành Y tế phối hợp cùng chính quyền địa phương phun thuốc dệt muỗi và vận động người dân diệt bọ gậy... Ngoài ra cũng vận động các chủ cửa hàng không mua bán bọ gậy nhằm tránh nguy cơ tiềm ẩn các ổ dịch trong khu dân cư và tránh nguy cơ bùng phát khi có dịch bệnh xảy ra.

- Như vậy, tổ chức tuyên truyền vận động là chính. Nhà nước chưa có chế tài xử lý đối với các hộ kinh doanh mặt hàng... bọ gậy.

- Đúng vậy.

- Theo Tư, Nhà nước cần ban hành những biện pháp nghiêm cấm việc kinh doanh mặt hàng “độc” này và xử nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm. Vì đây cũng được xem là một biện pháp phòng ngừa để chống các loại bệnh truyền nhiễm có tác nhân do muỗi gây ra.

- Có lý.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_196464_hang-doc-.aspx