Hãng dược phẩm AstraZeneca đề nghị Thái Lan lùi thời hạn cung cấp vaccine

Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết hãng dược phẩm AstraZeneca đã yêu cầu nước này gia hạn thời gian cung cấp 61 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho đến tháng 5/2022, động thái được cho là sẽ làm gián đoạn thêm việc triển khai vaccine vốn đã chậm chạp ở quốc gia Đông Nam Á này.

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. PAP/TTXVN

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Bangkok Post ngày 16/7, ông Sathit nói rằng lịch trình giao hàng ban đầu dự kiến vào cuối năm nay có vẻ như sẽ bị trì hoãn đến tháng 5 năm sau, mặc dù AstraZeneca đã cam kết cố gắng hết sức để bám sát lịch trình ban đầu.

Thứ trưởng Sathit nói thêm rằng công ty sẽ cung cấp 1/3 sản lượng cho Thái Lan hoặc 40% số vaccine được sản xuất trong nước.

Theo lộ trình ban đầu, nhà sản xuất được cấp phép tại địa phương Siam Bioscience sẽ cung cấp cho Chính phủ Thái Lan 10 triệu liều mỗi tháng từ tháng 7 đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan gần đây thừa nhận rằng công ty chỉ có thể cung cấp cho nước này 5-6 triệu liều mỗi tháng, hoặc 1/3 tổng nguồn cung, trong khi phần còn lại sẽ được xuất khẩu.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan cho biết họ đang xem xét các quy định để hạn chế hạn ngạch xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 từ nước này mà không nêu rõ tên vaccine.

Ông Sathit cho biết Chính phủ Thái Lan có thể đưa ra lịch trình cho việc bàn giao 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay, chủ yếu của AstraZeneca và cùng với các vaccine của Sinovac và Pfizer. Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) sẽ ký hợp đồng với hãng Pfizer để mua 20 triệu liều vaccine. Tổ chức dược phẩm chính phủ (GPO) cũng sẽ ký thỏa thuận với hãng Moderna để mua 5 triệu liều vaccine vào tuần tới.

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu vaccine sử dụng công nghệ mRNA từ Pfizer và Moderna, cũng như vaccine sử dụng công nghệ viral vector từ Johnson & Johnson, để đảm bảo có nhiều loại vaccine an toàn và hiệu quả cho người dân Thái Lan.

Hôm 15/7, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết bộ này đang phải cân nhắc lại chiến lược mở cửa đất nước do tình hình dịch COVID-19 đang trở nên trầm trọng ở Thái Lan. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan sẽ vẫn duy trì kế hoạch mở cửa thủ đô Bangkok trong năm nay nếu 70% trong tổng số 10 triệu dân cư của thành phố này được tiêm vaccine.

Ngọc Quang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hang-duoc-pham-astrazeneca-de-nghi-thai-lan-lui-thoi-han-cung-cap-vaccine-20210716121323408.htm