Hàng hải họp khẩn lên phương án cứu nạn trước siêu bão Mangkhut

Cục trưởng Cục Hàng hải VN họp khẩn cấp với các đơn vị lên kế hoạch ứng phó siêu bão Mangkhut.

Đoàn công tác Cục Hàng hải VN do Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão Mangkhut tại khu vực cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, dù cơn bão số 6 (Mangkhut) chưa đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, nhưng do cường độ bão lớn, khi đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc, tiếp tục di chuyển ven bờ biển, hoàn lưu của cơn bão này sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Việt Nam, đặc biệt khu vực biển Quảng Ninh và Hải Phòng.

“Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cảng vụ hàng hải phải tổ chức ứng trực 24/7 theo dõi diễn biến của bão. Căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động thống kê số lượng tàu thuyền hoạt động, neo đậu trong khu vực quản lý, đưa ra phương án phù hợp cho tàu thuyền neo đậu tránh, trú bão kịp thời hoặc cấp lệnh cho tàu thuyền rời cảng đi tránh bão ở vị trí thích hợp. Công ty Thông tin điện tử hàng hải trên cơ sở phần mềm, dữ liệu của hệ thống AIS, LRIT chủ động thông báo cho các phương tiện đang chịu ảnh hưởng của bão để có hướng di chuyển an toàn, tránh đi vào khu vực ảnh hưởng của bão; điều động các tàu di chuyển về phía Nam, để tránh bão”, ông Sang nói.

Cục trưởng Cục Hàng hải VN cũng yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN khu vực I điều tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 và Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh điều 1 tàu lai công suất lớn ra chốt chặn trực bão tại khu vực Cẩm Phả, nơi có số lượng tàu thuyền tránh trú lớn để sẵng sàng ứng cứu trong tình huống xấu xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

“Sau khi bão tan, trên cơ sở cấp sóng, gió, tình hình thời tiết tại khu vực, các cảng vụ hàng hải phải tổ chức đánh giá thiệt hại của bão. Đồng thời, chủ động thông báo hoạt động hàng hải trở lại đối với tàu, thuyền”, ông Sang yêu cầu.

Cục trưởng Cục Hàng hải VN chủ trì cuộc họp trực tuyến với đơn vị trực thuộc tại các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng từ cơn bão Mangkhut để triển khai công tác phòng, chống bão.

Theo Cục Hàng hải VN, hiện tại, tất cả các tàu thuyền đã được các đơn vị thông báo về diễn biến của cơn bão số 6 và phương án điều động neo đậu, tránh trú bão. Tính đến 15h00 chiều nay (15/9), số lượng tàu thuyền được kiểm đếm tại khu vực cảng biển Quảng Ninh có 203 tàu thuyền; khu vực cảng biển Hải Phòng có 154 tàu thuyền; khu vực cảng biển Thái Bình có 30 tàu thuyền và khu vực cảng biển Nam Định có 25 tàu thuyền.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho biết, đến 11h00 ngày 15/9, vị trí tâm bão số 6 vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, trên khu vực đông bắc Biển Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh đến cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Dự kiến, bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ vào trưa ngày 17/9, cường độ giảm xuống còn khoảng cấp 9-10, gió giật cấp 11-12.

N.Khánh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hang-hai-hop-khan-len-phuong-an-cuu-nan-truoc-sieu-bao-mangkhut-d271952.html