Hãng hàng không có công nghệ tốt nhất

Ghế ngồi sang trọng và các bữa ăn ngon là tiêu chí quan trọng, nhưng khi nói đến việc bay khắp thế giới, nhiều người sẽ đặt 3 câu hỏi: Có wifi không? Tôi có thể cắm máy tính vào đâu? Và có phim gì?

Ghế ngồi sang trọng và các bữa ăn ngon là tiêu chí quan trọng, nhưng khi nói đến việc bay khắp thế giới, nhiều người sẽ đặt 3 câu hỏi: Có wifi không? Tôi có thể cắm máy tính vào đâu? Và có phim gì? Một báo cáo du lịch mới của công ty công nghệ Đông Nam Á Traveloka về Hãng hàng không có công nghệ tốt nhất thế giới sẽ đưa ra câu trả lời. Traveloka đã phân tích 50 hãng hàng không hàng đầu trong danh sách Giải thưởng Hàng không Thế giới Skytrax 2018 và so sánh chúng về tốc độ wifi và chi phí, tính khả dụng của ổ cắm điện, giải trí trên máy bay, quyền truy cập tin nhắn văn bản và các cuộc gọi điện thoại. kết quả, Qatar Airways, hãng hàng không số 2 trên thế giới trong danh sách Skytrax, đứng đầu danh sách của Traveloka.

Qatar đáp ứng nhu cầu bằng cách tung ra dịch vụ "Super wifi" vào đầu năm nay, với tốc độ có thể đạt tới 50 Mbps. Hành khách được miễn phí truy cập băng thông rộng tốc độ cao trong giờ đầu tiên, nhưng phải mua cho phần còn lại của chuyến bay với giá 10 USD. Emirates, một hãng hàng không Trung Đông khác, giữ vị trí thứ hai nhờ gói giải trí trên máy bay tuyệt vời, bao gồm 3.500 kênh phim, chương trình truyền hình, âm nhạc và trò chơi.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_196411_.aspx