Hãng hàng không đầu tiên hủy đơn đặt hàng Boeing 737 MAX

Ngày 22/3, hãng hàng không Garuda của Indonesia cho biết, họ đang yêu cầu hủy đơn đặt hàng 49 máy bay phản lực Boeing 737 MAX của Boeing.

Một chiếc máy bay phản lực Boeing 737 MAX.

Một chiếc máy bay phản lực Boeing 737 MAX.

Người phát ngôn của Garuda, Ikhsan Rosan cho biết, hôm 14/3, hãng hàng không của Indonesia đã gửi thư cho Boeing yêu cầu hủy đơn đặt hàng lô máy bay 737 MAX.

Theo Giám đốc Tài chính của Garuda, Fuad Rizal, hãng hàng không này muốn thay đổi đơn đặt hàng các máy bay 737 MAX sang một dòng máy bay khác.

Tuy nhiên, Garuda hiện vẫn chưa nhận được phản hồi từ Boeing. Song, Boeing cho hay, sẽ cử người đại diện đến Jakarta vào ngày 28/3 tới để thảo luận về vấn đề này.

Được biết, hãng hàng không của Indonesia là hãng hàng không đầu tiên công khai việc hủy đơn đặt mua các máy bay Boeing 737 MAX 8 sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay này. Garuda hiện chỉ sở hữu một chiếc Boeing 737 MAX 8 trong đội bay.

Mới đây, vào sáng 10/3, một máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay Bole ở Addis Ababa của Ethiopia. Vụ tai nạn khiến 157 người, trong đó có 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trước đó, hồi tháng 10/2018, một chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air chở theo 189 người đã gặp nạn trên biển Java, Indonesia. Không còn ai sống sót sau vụ tai nạn này.

Cả hai vụ rơi máy bay xảy ra khi máy bay chỉ vừa cất cánh.

Mai Lâm

CNBC

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hang-hang-khong-dau-tien-huy-don-dat-hang-boeing-737-max-530658.html