Hàng hóa ế ẩm, lợi nhuận của H&M, Zara sụt giảm mạnh

Lợi nhuận của H&M và Zara giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái do doanh số bán hàng kém, ảnh hưởng của thời tiết và giảm giá nhiều hơn.

Lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm của tập đoàn thời trang Thụy Điển H&M giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức thấp nhất 16 năm, do doanh số bán hàng kém và giảm giá nhiều hơn.

Theo Financial Times, CEO Karl-Johan Persson cho biết "tình hình kinh doanh đầu năm khá khó khăn". Theo ông, hãng thường xuyên phải tổ chức những đợt đại hạ giá để giải phóng hàng tồn kho (clearance sale) trong khi thời tiết tháng 2 lạnh bất thường khiến khách hàng không mua sắm quần áo mùa xuân.

Hàng tồn kho H&M liên tục tăng. (Nguồn: Bloomberg).

Cổ phiếu giảm tới 3,8% sau cảnh báo mức giảm giá sẽ còn cao hơn khi lượng hàng chưa bán được lên mức kỷ lục - hơn 4 tỷ USD.

Nhà bán lẻ đang bổ sung thêm một thương hiệu mới có tên Afound để bán quần áo từ nhiều hãng khác nhau, trong đó có hàng H&M giảm giá, và thêm 3 trung tâm hậu cần tự động trong năm nay để nhanh chóng chuyển đến các cửa hàng. H&M cũng đã bắt đầu bán hàng trực tuyến ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, theo Bloomberg, Inditex - nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới và là chủ thương hiệu Zara, vừa báo cáo doanh số sụt giảm và mức sinh lời thấp nhất trong một thập niên. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Zara giảm xuống còn 56,3% trong năm kinh doanh tính đến tháng 1 vì tác động bất lợi từ tỷ giá tiền tệ. Doanh thu tương tự tăng 5% trong nửa cuối năm, chậm nhất trong ba năm qua.

Inditex, nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới và là chủ thương hiệu Zara, vừa báo cáo doanh số sụt giảm và mức sinh lời thấp nhất trong một thập niên. (Ảnh: Internet)

Khả năng sinh lời của Inditex dễ bị tổn thương vì euro mạnh lên. Phần lớn chi phí của Inditex tính bằng euro và phần lớn lợi nhuận của hãng đến từ các nước ngoài khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

Inditex cũng đang chi nhiều hơn cho việc sửa chữa các cửa hàng và mở rộng mảng kinh doanh trực tuyến để cạnh tranh với Amazon. Ngoài ra, điều kiện thời tiết ở châu Âu cũng tác động lên doanh số.

“Thời tiết lạnh hơn so với năm ngoái trên khắp châu Âu cũng có ảnh hưởng tiêu cực, và Inditex không phải là hãng bán lẻ quần áo duy nhất chịu thiệt”, nhà phân tích Anne Critchlow tại Societe Generale nói.

Doanh số trực tuyến tăng 41% và đạt 1/10 tổng doanh số. Công ty đang trả cổ tức 10%, tăng tỷ lệ chi trả cho cổ đông lên 69%. Nhà sáng lập 81 tuổi của hãng này là tỉ phú Amancio Ortega bước xuống bục giàu thứ sáu thế giới vì tài sản của ông lao dốc. Hồi tháng 8.2017, ông từng giàu nhì thế giới.

Tuấn Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/hang-hoa-e-am-loi-nhuan-cua-hm-zara-sut-giam-manh-100070