Hàng không có... gốc

CAH Đức Trọng (Lâm Đồng) ngày 5-8 cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ 'Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa'. Theo đó, ngày 2-8, CAH Đức Trọng kiểm tra cửa hàng phụ tùng ô-tô Tám Minh (tổ 21, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh) do ông Lê Văn Minh (1970, trú địa chỉ trên) làm chủ, phát hiện 132 loại hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Cùng ngày, CAH Đức Trọng kiểm tra cửa hàng bán phụ tùng ô-tô (tổ 24, thôn Phú Thạnh) do ông Nguyễn Kim Long (1971, trú địa chỉ trên) làm chủ, phát hiện 18 phụ tùng ô-tô các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đ.Huy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_193364_hang-khong-co-goc.aspx