Hàng không giúp Thái Lan rộng cửa đón khách Mỹ

Những vị khách đi đường dài này có xu hướng lưu trú lâu và chi tiền nhiều hơn khi đi du lịch.

Thái Lan dự kiến đón 1,5 triệu khách từ Bắc và Nam Mỹ. Ảnh: Thailand Start Here.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến đón ít nhất 1,5 triệu khách du lịch từ Bắc và Nam Mỹ trong năm nay, theo Bangkok Post. Con số này về bằng mức được ghi nhận vào năm 2019, với doanh thu du lịch tăng nhờ kết hợp kỳ nghỉ lễ Phục sinh với lễ té nước Songkran vào tháng 4.

Ông Siripakorn Cheawsamoot, Phó thống đốc TAT khu vực châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ, cho biết nhu cầu du lịch từ châu Mỹ năm nay rất mạnh mẽ. Xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào tháng 4 - thời điểm du lịch phổ biến ở Mỹ.

Ông Siripakorn cho biết: “Vì Songkran năm nay bắt đầu sớm từ ngày 1/4 nên có thể thu hút khách du lịch nước ngoài ở lại lâu hơn bình thường trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh để tham gia lễ hội té nước hoặc các hoạt động văn hóa khác”.

Thái Lan đã chào đón khoảng 100.000 lượt khách mỗi tháng từ Mỹ kể từ tháng 1. TAT cũng đề xuất chính phủ gia hạn thời gian lưu trú đủ điều kiện từ 30 ngày đối với công dân Mỹ. Bởi lẽ, du khách đi đường dài có xu hướng ở lại lâu hơn sau đại dịch. Ông cho rằng chiến lược này có thể giúp tăng chi tiêu ở Thái Lan.

Triển vọng tích cực của thị trường này được hỗ trợ bởi các chuyến bay từ Delta Air Lines và Korean Air. Hai hãng hàng không này đang khai thác 7 chuyến bay hàng ngày từ Hàn Quốc đến Bangkok, Phuket và Chiang Mai theo hoạt động liên doanh, nhằm kết nối hành khách từ Mỹ.

Andrew Kim, Giám đốc bán hàng tại Hàn Quốc và Đông Nam Á của Delta Air Lines, cho biết trong 3 tháng tới, hoạt động của hãng dự kiến cải thiện nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ cả Thái Lan và Mỹ.

Ông Kim cho biết Thái Lan đã và đang chào đón rất nhiều khách du lịch giải trí cũng như những khách tham gia hội họp, hội nghị và triển lãm.

Năm nay, TAT dự báo có 1 triệu du khách đến từ Mỹ, 300.000 lượt khách từ Canada và 200.000 lượt khách từ Mỹ Latinh. Chi tiêu trung bình của nhóm du khách này ở Thái Lan năm ngoái là 80.000 baht cho chuyến đi 15 ngày (khoảng 2.200 USD).

Với Thế vận hội Olympic dự kiến diễn ra tại Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8, ông Siripakorn cho biết một số người có thể muốn tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông và chọn đến thăm Thái Lan.

Vị này chia sẻ thêm các chuyến bay đường dài bắt đầu từ cuối tháng 3 và kéo dài đến tháng 10 đang ghi nhận sự phục hồi ổn định, đạt 85% mức được ghi nhận vào năm 2019. Cùng với Delta Air Lines và tổ chức phi lợi nhuận Tourism Cares có trụ sở tại Mỹ, TAT đã tổ chức các chuyến đi để quảng bá du lịch bền vững ở Thái Lan.

TAT có kế hoạch mời đại diện của 15 hãng hàng không đến khảo sát tiềm năng của các sân bay cấp tỉnh, như sân bay Krabi, sân bay Chiang Mai và sân bay U-tapao, từ ngày 2-5/4. Cơ quan này cũng dự kiến tổ chức một buổi roadshow du lịch đến Mỹ vào tuần thứ ba của tháng 4, đánh dấu việc khai trương văn phòng mới ở Chicago.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hang-khong-giup-thai-lan-rong-cua-don-khach-my-post1465957.html