Hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Hàn Quốc

Ngày 23/09, một tàu sân bay của Mỹ đã đến Hàn Quốc.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan gần cảng Busan (Hàn Quốc) vào ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan gần cảng Busan (Hàn Quốc) vào ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm, tàu sân bay Mỹ được trang bị vũ khí hạt nhân, có mặt tại Hàn Quốc trước thềm cuộc tập trận chung, nhằm phô trương sức mạnh trước Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân và các tàu của lực lượng đặc nhiệm đã cập cảng Busan ở phía đông nam thành phố.

“Việc triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Busan thể hiện sức mạnh của liên minh giữa Hàn Quốc và Mỹ. Sự xuất hiện của các tàu quân sự Mỹ này là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên”, một quan chức tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, các tàu chiến sẽ tham gia cuộc diễn tập chung trong tháng này trên bờ biển phía đông của Hàn Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis dự kiến cũng sẽ tham gia.

Seoul và Washington muốn tăng số lượng lực lượng chiến lược của Mỹ hiện diện trong khu vực. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tập trận chung với Mỹ sau khi chính sách ngoại giao dưới thời người tiền nhiệm thất bại.

Bình Nhưỡng đã tiến hành một số vụ thử tên lửa kỷ lục trong năm nay và hồi đầu tháng đã xem xét lại luật về kho vũ khí hạt nhân của mình. Đồng thời, Bình Nhưỡng loại trừ việc sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sự xuất hiện của tàu sân bay diễn ra sau nhiều tháng cảnh báo của các quan chức Hàn Quốc và Mỹ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006. Vụ cuối cùng, mạnh nhất là vào năm 2017 và được Bình Nhưỡng thực hiện với một quả bom khinh khí có sức công phá 250 kiloton.

Washington là một đồng minh an ninh thân thiết của Seoul. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc để bảo vệ quốc gia trước mối nguy từ Triều Tiên. Hai nước từ lâu đã tiến hành các cuộc tập trận chung được mô tả là phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng coi đó là diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Tháng trước, Washington và Seoul đã tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ năm 2018, sau khi cắt giảm hoạt động huấn luyện quy mô lớn do đại dịch và thất bại ngoại giao đối với Bình Nhưỡng.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/hang-khong-mau-ham-my-cap-cang-han-quoc-d210827.html