Hàng lậu, hàng giả tung hoành trên QL1A (Bài 1: Hàng lậu, hàng cấm 'đi nhờ' xe… sạch!)

Liên tục trong những ngày tháng 8-2019, nhiều xe chở báo, xe chuyển phát nhanh lưu thông hướng Bắc- Nam vận chuyển số lượng lớn hàng lậu, hàng giả và cả vũ khí thô sơ đã bị lực lượng CA bóc tách.

Liên tục trong những ngày tháng 8-2019, nhiều xe chở báo, xe chuyển phát nhanh lưu thông hướng Bắc- Nam vận chuyển số lượng lớn hàng lậu, hàng giả và cả vũ khí thô sơ đã bị lực lượng CA bóc tách.

Dao, kiếm được phát hiện trên xe chuyển phát nhanh lưu thông hướng Bắc-Nam.

Dao, kiếm được phát hiện trên xe chuyển phát nhanh lưu thông hướng Bắc-Nam.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, 1 giờ ngày 27-8, trên tuyến QL1A đường tránh TP Huế (TT-Huế), Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh tiến hành kiểm tra ô-tô BKS 50LD-08742 kéo rơ-moóc BKS 51R-099.10 do tài xế Nguyễn Xuân Trường (1977, trú Thanh Hóa) điều khiển. Đây là ô-tô chuyển phát nhanh của Công ty TNHH Kerry Express Việt Nam có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện trên xe đang chở nhiều loại vũ khí thô sơ gồm: đao, kiếm, dao găm… cùng một số hàng hóa nhập lậu khác như quần áo, sữa, đồ chơi trẻ em, giày dép. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và Công ty TNHH Kerry Express Việt Nam đã thừa nhận về hành vi vận chuyển số hàng hóa trên không có giấy phép và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Trường khai nhận, số hàng hóa này đang được vận chuyển từ TP Hà Nội vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 28-8, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Km 882+800 QL1A đoạn qua xã Lộc Tiến (H. Phú Lộc, TT-Huế), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế phát hiện 2 ô-tô tải BKS 51D-402.15 và 51D-402.81 có vi phạm Luật GTĐB nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên 2 xe tải này chở một số hàng hóa gồm: ĐTDĐ và linh kiện ĐTDĐ, áo quần, mỹ phẩm, linh kiện điện tử, đồng hồ đeo tay, bình xịt hơi cay, đèn, còi ưu tiên... do nước ngoài sản xuất. Sau khi nhận được yêu cầu phối hợp, ngay trong đêm, lực lượng CSKT CA tỉnh TT-Huế phối hợp với lực lượng chức năng làm việc 2 tài xế Lê Thiện Đạt (1986) và Lê Văn Thịnh (1991, đều trú tỉnh Quảng Nam). Tại đây, cả 2 tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng đang vận chuyển. Điều đáng nói, cả 2 xe trên phía trước đầu xe ghi là “xe thư báo”, đều là phương tiện của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T.P đóng tại TP Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Phòng CSKT CA TT-Huế, tổng giá trị hàng hóa trên 2 xe ô-tô trên đang vận chuyển trên 500 triệu đồng. Hiện, cơ quan CA TT-Huế đang phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.

Xe thư báo này chở lô hàng lậu “khủng” và có cả đèn, còi ưu tiên, bình xịt hơi cay...

Ngoài những xe chở hàng lậu kịp thời bị bắt giữ thì nhiều trường hợp lái xe chở hàng lậu khi bị phát hiện đã cố tình phóng xe bỏ chạy khiến lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình, rạng sáng 14-8, Đội TTKS số 1 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua địa bàn H. Phú Lộc thì nhận được tin báo của người dân về 1 xe tải nghi chở hàng lậu. Ngay sau đó, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe tải BKS 75C-04763 đang lưu thông hướng Bắc- Nam để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Trần Văn Hiếu (1983, trú H. Quảng Điền, TT-Huế) không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT mà tiếp tục điều khiển xe tăng tốc chạy trốn. Tổ CSGT truy đuổi đến Km860-QL1A thuộc địa phận xã Lộc Điền (H. Phú Lộc) mới dừng được phương tiện của tài xế Hiếu. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 2.376 chai bia và 1.648 chai rượu các loại, ước tính tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng từ. Số hàng này, Hiếu khai được 1 người thuê chở vào hướng Nam tiêu thụ.

Theo một cán bộ CSGT, phần lớn các xe chở hàng lậu, hàng giả thường đi qua địa phận các tỉnh miền Trung vào đêm khuya nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Theo lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A, thời gian gần đây, khi xe chở hàng lậu liên tục bị phát hiện thì số hàng lậu, hàng giả ngày càng được các chủ hàng “núp bóng” tinh vi dưới các loại xe “sạch” như: xe thư báo, xe vận chuyển phát nhanh...

(còn nữa)H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212378_hang-lau-hang-gia-tung-hoanh-tren-ql1a-bai-1-ha.aspx