Hàng loạt báo nước ngoài đưa tin Hà Nội kêu gọi ngừng ăn thịt chó

Nhiều hãng tin và trang báo lớn của nước ngoài đã đồng loạt đưa tin về văn bản mới nhất của UBND TP.Hà Nội.

UBND TP.Hà Nội vừa kêu gọi người dân hạn chế ăn thịt chó mèo (Ảnh: Getty Images)

Hàng loạt trang báo nước ngoài vừa đưa tin rầm rộ về việc Hà Nội kêu gọi người dân hạn chế ăn thịt chó mèo để tránh ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Thủ đô trong mắt người nước ngoài và phòng tránh bệnh truyền nhiễm.

UBND TP.Hà Nội viết trong văn bản vừa ban hành rằng ngừng ăn thịt chó mèo có thể giúp xây dựng hình ảnh thành phố văn minh hiện đại, theo BBC.

Ủy ban cũng cảnh báo việc ăn thịt chó mèo có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh như bệnh tả, bệnh dại…

Hơn 1.000 nhà hàng ở Hà Nội vẫn đang kinh doanh thịt chó mèo. Hiện ước tính có khoảng 490.000 chó và mèo ở Thủ đô – phần lớn là vật nuôi, theo BBC.

Bên cạnh BBC, hàng loạt các trang báo khác như Time, Fox News, Japan Times, hãng tin AP … cũng đưa tin về văn bản này.

Tờ Japan Times trích dẫn văn bản có đoạn: “Việc buôn bán, giết mổ và sử dụng thịt chó mèo đã gây phản cảm đối với du khách và người nước ngoài sống tại Hà Nội”.

Hà Nội phấn đấu sẽ không có hoạt động kinh doanh thịt chó mèo trong nội thành vào năm 2021, hãng tin AP trích dẫn văn bản.

Nhiều người dân Việt Nam không đồng tình với việc ăn thịt chó nhưng đây vẫn là thói quen ăn sâu bắt rễ, theo phóng viên của BBC.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã hoan nghênh lời kêu gọi này của UBND TP. Hà Nội, nhưng một số người cho rằng đây là thói quen nhiều người Việt Nam không dễ dàng từ bỏ, theo BBC.

Một người dùng Facebook tên Dang Ngoc Quang đề nghị áp thuế nặng với thịt chó hoặc chỉ cho phép bán món ăn này ở các khu vực cụ thể.

Trà My - Tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/hang-loat-bao-nuoc-ngoai-dua-tin-ha-noi-keu-goi-ngung-an-thit-cho-912426.html