Hàng loạt biệt thự trái phép trên vịnh Bái Tử Long

UBND huyện Vân Đồn, Quảng Ninh vừa thành lập tổ công tác kiểm tra, hàng trăm hecta đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản đã bị sử dụng trái mục đích, xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

UBND huyện Vân Đồn, Quảng Ninh vừa thành lập tổ công tác kiểm tra, hàng trăm hecta đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản đã bị sử dụng trái mục đích, xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Vịnh Bái Tử Long (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) có nhiều hòn đảo lớn như Soi Dâu, Hòn Nêm, Bánh Sữa… với tổng diện tích hàng trăm hecta đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, từ lâu các đảo này đã bị biến thành “biệt khu” của các đại gia.

Theo báo cáo của UBND huyện Vân Đồn, từ tháng 6-7/2017, UBND huyện Vân Đồn thành lập đoàn kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng các công trình dịch vụ trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục phát hiện 3 trường hợp vi phạm, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

Hàng loạt biệt thự trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Tiền Phong

Hàng loạt biệt thự trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Tiền Phong

Mặc dù không được phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng ông Dũng đã tự ý xây dựng một số hạng mục công trình tại khu vực giáp ranh đền Vạ Giếng, gồm 1 nhà sàn gỗ 2 tầng, cột gỗ, sàn gỗ, mái ngói với diện tích 80m2 (không phù hợp với mục đích làm nhà sắp lễ phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân).

Đồng thời, ông Dũng còn cho xây dựng tuyến kè đá cập tàu dàu 105m, rộng 1,3m, cao 1,5m; đường bê tông dài 45m, rộng 2,1m và một số công trình phục vụ ở tạm cho công nhân.

Tương tự, tại đảo Hòn Nêm (xã Thắng Lợi), đảo Bánh Sữa (xã Bản Sen), hàng trăm hecta đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản cũng bị các doanh nghiệp xây dựng các công trình, biến thành khu du lịch nghỉ dưỡng.

“Biệt khu” hoành tráng nhất phải kể tới là đảo Thẻ Vàng (xã Thắng Lợi) của ông Tô Văn Chương (trú TP Cẩm Phả). Từ năm 2009, khi được quản lý, sử dụng 177 ha đất rừng và nuôi trồng thủy sản (được giao và nhận chuyển nhượng), ông này đã triển khai xây dựng hàng loạt công trình nhà cao tầng kiên cố, bến cập tàu, bờ kè, đường bê tông, công trình tâm linh… trái phép.

Theo tìm hiểu, từ năm 2012, UBND huyện Vân Đồn đã xác lập hồ sơ vi phạm đất đai tại đảo Soi Dâu đối với ông Phạm Thế Duy. Chính quyền xã Thắng Lợi và huyện Vân Đồn xác định từ năm 2009 ông Duy đã san gạt đất rừng tại đảo xây nhà (150 m2), sân, kè (400 m2), đường nội bộ… trái phép. Tháng 7/2012, UBND huyện Vân Đồn đã ra quyết định cưỡng chế yêu cầu khắc phục hậu quả tại đảo Soi Dâu.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Vân Đồn, để xảy ra những sai phạm trên, năm 2014, UBND huyện Vân Đồn đã xử lý kiểm điểm, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Đảng ủy xã Thắng Lợi; cảnh cáo và điều chuyển công tác đối với chủ tịch UBND xã Thắng Lợi và khiển trách đối với Bí thư Đảng ủy xã Thắng Lợi di buông lỏng quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/hang-loat-biet-thu-trai-phep-tren-vinh-bai-tu-long-a287933.html