Hàng loạt cán bộ xã mất chức do sai phạm

Quảng Bình- Do có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản đầu tư trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, H. Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã bị cách chức.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Quảng Thạch, nơi tồn tại nhiều sai phạm kéo dài.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Quảng Thạch, nơi tồn tại nhiều sai phạm kéo dài.

Quảng Bình- Do có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản đầu tư trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, H. Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã bị cách chức. Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn bị kỷ luật khiển trách, cho thôi chức Bí thư Đảng ủy, chỉ giữ chức Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Văn Phạn bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và ông Phan Thanh Sơn bị cách chức Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch nhiệm kỳ 2016- 2021. Ngoài ra, nhiều cán bộ khác như ông Nguyễn Bảo Quý- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã bị khiển trách. Ông Phan Duy An- Phó Chủ tịch UBND, cùng nhiều cán bộ xã như địa chính, quân sự xã cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại xã này, trong đó có trường hợp của bà Phan Thị Nhung là vợ ông Phan Thanh Sơn và sai phạm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 53 hộ gia đình sở hữu 60 thửa đất rừng sản xuất và 3 gia đình sở hữu đất ở, đất trồng cây hằng năm dù những hộ này có đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Duy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210096_hang-loat-can-bo-xa-mat-chuc-do-sai-pham.aspx