Hàng loạt chuyến bay từ Tân Sơn Nhất không thể cất cánh vì mưa lớn

Hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Cam Ranh, Quy Nhơn... của nhiều hành khách bị chậm do mưa lớn ở TP.HCM khiến các chuyến bay bị hoãn.

Tối 27/5, khu vực ra cửa bay của sân bay Tân Sơn Nhất chật kín hành khách chờ khởi hành. Hàng loạt chuyến bay liên tục thông báo delay vì thời tiết xấu.

Anh Thái Triều Vỹ (26 tuổi), có chuyến bay từ Tân Sơn Nhất tới Đà Nẵng của hãng hàng không Pacific Airlines lúc 17h30. Tuy vậy, hãng 2 lần thông báo chuyến bay delay tới 19h15 rồi 20h30 vì mưa lớn. Nam hành khách chia sẻ phải chờ đợi trong trạng thái mệt mỏi từ chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất mà chưa biết khi nào mới đến Đà Nẵng theo hành trình.

 Hành khách chờ đông nghịt ở cửa bay vì nhiều chuyến bay khởi hành từ Tân Sơn Nhất không thể cất cánh. Ảnh: Triều Vỹ.

Hành khách chờ đông nghịt ở cửa bay vì nhiều chuyến bay khởi hành từ Tân Sơn Nhất không thể cất cánh. Ảnh: Triều Vỹ.

"Kế hoạch của tôi là về tới Đà Nẵng ăn tối, tham quan nhưng tới nay vẫn còn ngồi ở sân bay, vừa đói vừa mệt. Hàng trăm hành khách khác cũng trong hoàn cảnh tương tự", anh Vỹ nói.

Hơn 19h30, bảng thông tin ở sân bay Tân Sơn Nhất liên tục hiển thị thông tin các chuyến bay đến Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Quy Nhơn (Bình Định), Đà Lạt (Lâm Đồng), Huế... bị delay 2-3 giờ.

Trao đổi với Zing, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết căn cứ vào điều kiện thời tiết, tiêu chuẩn quy định, cơ quan không lưu sẽ quyết định cho phép tàu bay cất - hạ cánh.

"Tốc độ gió tối đa, tầm nhìn tối thiểu và nhiều yếu tố khác cần được xem xét để đảm bảo máy bay có thể cất, hạ cánh an toàn. Trường hợp các địa kiện không đáp ứng tiêu chí an toàn, tàu bay được hướng dẫn, phân luồng chuyển đến sân bay dự bị", đại diện Cảng vụ lý giải.

Chiều cùng ngày, TP.HCM đổ mưa diện rộng. Cơn mưa dông kèm gió lớn trải rộng trên toàn địa bàn với lưu lượng dao động 20-25 mm, kéo dài hơn một giờ rồi tạm ngưng, sau đó tiếp tục mưa lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết chiều cùng ngày, mây đối lưu phát triển mạnh ở phía tây, phía đông, khu vực trung tâm và phía bắc của TP.HCM, gây mưa rào kèm theo dông. Trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ nay đến cuối tuần, mưa vẫn duy trì nhưng lượng mưa không lớn. Sang đầu tháng 6, lượng mưa được dự báo nhiều hơn.

Thư Trần - Anh Nhàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-loat-chuyen-bay-tu-tan-son-nhat-khong-the-cat-canh-vi-mua-lon-post1312512.html