Hàng loạt 'đạo chích' sa lưới

Không nghề nghiệp ổn định lại thích ăn chơi tiêu xài và để có tiền vung vào các cuộc vui, nhiều thanh, thiếu niên tự biến mình thành những 'đạo chích' chuyên nghiệp. Thời gian gần đây, trước thực trạng tội phạm trộm cắp có dấu hiệu gia tăng, CAH Thăng Bình (Quảng Nam) mở nhiều đợt đấu tranh trấn áp và trong thời gian ngắn, cơ quan CA đã tóm được nhiều 'đạo chích' nổi cộm.

Không nghề nghiệp ổn định lại thích ăn chơi tiêu xài và để có tiền vung vào các cuộc vui, nhiều thanh, thiếu niên tự biến mình thành những “đạo chích” chuyên nghiệp. Thời gian gần đây, trước thực trạng tội phạm trộm cắp có dấu hiệu gia tăng, CAH Thăng Bình (Quảng Nam) mở nhiều đợt đấu tranh trấn áp và trong thời gian ngắn, cơ quan CA đã tóm được nhiều “đạo chích” nổi cộm.

Mai Văn Quốc cùng tang vật.

Ngày 5-10, CAH Thăng Bình cho hay, vừa làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, trực ban CAH nhận tin báo của anh Lê Trung Tuyến (1984, thuê trọ tại tổ 6, thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình) về việc bị kẻ gian đột nhập “khoắng” đi số tài sản lớn. Theo anh Tuyến, khuya 1-10, lợi dụng lúc anh ngủ say, kẻ gian đột nhập nơi trọ, lấy trộm 17 triệu đồng và 2 ĐTDĐ, tổng thiệt hại khoảng 23 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Thăng Bình nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét, sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn. Quá trình rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại địa phương, Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình nhận thấy nhiều khả năng thủ phạm là người từ nơi khác đến.

Mở rộng các mũi truy xét, truy tìm, đến 16 giờ 30 cùng ngày, các trinh sát cũng “rà” được kẻ “đạo chích” chính là Mai Văn Quốc (1991, trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam). Tuy vậy, Quốc rất ít khi có mặt ở địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát lần ra hành tung của Quốc khi y đang “ở ẩn” tại một nhà trọ ở xã Bình Quý (H. Thăng Bình). Để tránh bị phát hiện, suốt thời gian đó Quốc chỉ ở trong nhà trọ, không tiếp xúc với những ai bên ngoài để chờ khi mọi việc ổn thỏa mới “tái xuất giang hồ”. Thế nhưng, Quốc không ngờ rằng các trinh sát cũng đã “định vị” được chính xác nơi ẩn nấp của y nên tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự. Tại thời điểm bắt giữ, CQĐT CAH Thăng Bình thu giữ trên người đối tượng 14,5 triệu đồng và 6 ĐTDĐ đều do trộm cắp mà có. Tại CQĐT, Quốc khai nhận sau khi đột nhập trộm cắp tài sản tại phòng trọ của anh Tuyến, đối tượng còn đột nhập 3 phòng trọ khác lấy trộm 5 ĐTDĐ và 1 nhẫn vàng. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, chị Hồ Thị Mai (trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình) cũng đến CAH Thăng Bình trình báo về việc kẻ gian đột nhập khoắng sạch tài sản dành dụm bấy lâu. Ngay sau đó, CAH Thăng Bình vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh cơ quan CA thu thập được nhiều tài liệu quan trọng và xác định đối tượng nghi vấn là Võ Đặng Hoài Thương (1988, trú thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú) nên triệu tập làm việc. Tại CQĐT, với những chứng cứ sắc bén buộc Thương phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vì Thương biết hàng xóm của mình là chị Mai đã đi ăn đám giỗ nên lén đột nhập nhà chị Mai trộm cắp tài sản. Thương lục lọi tủ quần áo lấy hơn 8,4 triệu đồng và một dây chuyền vàng 2 chỉ, sau đó trở về nhà. Sau khi hành vi phạm pháp bị bại lộ, Thương tự giác giao nộp cho cơ quan CA 5 triệu đồng và dây chuyền vàng. CAH Thăng Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Võ Đặng Hoài Thương, Thủy Ngọc Hòa và Trần Cao Vân.

Cùng thời gian này, Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình cũng bắt giữ 2 đối tượng: Trần Cao Vân (2000, trú TT Hà Lam) và Thủy Ngọc Hòa (1997, trú thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định và thích ăn chơi, phá phách. Với thủ đoạn gỡ mái ngói, bẻ song cửa, cả hai đã đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn H. Thăng Bình để “rinh” tài sản. Điều đáng nói, chúng thực hiện hành vi rất liều lĩnh, tinh ranh và cả hai đều có tiền án tiền sự. Tổng số tài sản cả hai “khoắng” của người dân lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình, trước tình trạng trộm cắp làm mất ANTT địa bàn, CAH đã quyết tâm đấu tranh, triệt phá, không để các đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Với những đối tượng bị bắt giữ này, cơ quan CSĐT CAH sẽ xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục. Đồng thời, CAH cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình trước hành vi liều lĩnh của những tay “đạo chích”.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196425_hang-loat-dao-chich-sa-luoi.aspx