Hàng loạt địa phương công bố điểm phúc khảo thi THPT quốc gia

Nhiều địa phương đã công bố điểm phúc khảo của thí sinh trước thời hạn cuối cùng điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019.

Tây Ninh: 58 bài thi trắc nghiệm bị 0 tăng điểm sau phúc khảo, cao nhất lên 8,75

Ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã công bố kết quả chấm phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2019.

Theo đó, có tổng cộng 95 bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo, tất cả các bài thì đều tăng điểm.

Đáng chú ý, có 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm liệt (0 điểm), tuy nhiên sau chấm phúc khảo có rất nhiều trường hợp thí sinh tăng lên 7-8 điểm, cao nhất là 8,75 điểm.

Ở môn tự luận (Ngữ văn) có 33 bài thi tăng điểm sau chấm phúc khảo. Mức tăng chủ yếu từ 0,25 đến 0,75 điểm. Bài tăng nhiều nhất là 1,75 điểm.

Kết quả chấm phúc khảo ở Tây Ninh có nhiều thí sinh tăng điểm.

Kết quả chấm phúc khảo ở Tây Ninh có nhiều thí sinh tăng điểm.

Lý giải về hiện tượng này, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân của việc 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án.

Ngay sau đó, Sở này đã công bố điểm sau phúc khảo để thí sinh kịp thời sử dụng trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Nam Định: Một thí sinh tăng 12 điểm sau chấm phúc khảo

Tỉnh Nam Định đã hoàn thành công tác chấm phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2019 của địa phương.

Theo đó, có tổng cộng 309 bài thi được thí sinh gửi đơn phúc khảo. Trong đó có 55 bài thi môn Ngữ văn, 64 bài thi môn Toán, 36 bài thi môn Ngoại ngữ và 154 bài thi tổ hợp.

Sau khi chấm phúc khảo, có tổng cộng 10 thí sinh với 14 bài thi thay đổi điểm.

Trong đó, có 7 bài thi môn Ngữ văn thay đổi điểm số, tất cả các bài đều tăng 0,25 điểm.

Ở bài thi trắc nghiệm, có 3 thí sinh với 7 bài thi có sự thay đổi điểm số, tất cả các bài thi này điểm đều tăng sau phúc khảo. Cụ thể như sau:

Thí sinh thứ nhất có môn Tiếng Anh tăng từ 1,8 lên 6,8 điểm (tăng 5 điểm).

Thí sinh thứ hai có 3 môn thay đổi điểm gồm có môn Hóa học tăng từ 2 lên thành 6,5 điểm, môn Vật lý tăng từ 2 lên thành 7 điểm và môn Sinh học tăng từ 3,5 lên thành 5,75 điểm (tổng tăng 11,75 điểm).

Thí sinh thứ 3 có cũng có 3 môn thay đổi điểm số gồm môn Địa lý tăng từ 3,25 lên thành 6,5 điểm, môn Lịch sử tăng từ 2,75 lên thành 5,25 và môn Giáo dục công dân tăng từ 2 lên thành 8,25 điểm (tăng tổng 12 điểm).

Theo Sở GD&ĐT Nam Định, nguyên nhân của sự thay đổi điểm này là thí sinh tô sai mã đề.

Đà Nẵng: 3 thí sinh với 7 bài thi tăng điểm sau phúc khảo

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết địa phương này đã có kết quả chấm phúc khảo thi THPT quốc gia 2019 và đã công bố điểm tới thí sinh.

Năm 2019, toàn thành phố có 252 thí sinh yêu cầu phúc khảo bài thi với 595 bài thi/môn thi có yêu cầu phúc khảo.

Trong đó, nhiều nhất là môn Ngữ văn (157 bài), Toán (116 bài), Tiếng Anh (91 bài), Lịch sử (71 bài), Địa lý (39 bài), Giáo dục công dân (34 bài), Hóa học (33 bài), Vật lý (32 bài), Sinh học (22 bài).

Kết quả chấm phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2019 ở Đà Nẵng.

Sau chấm phúc khảo, có 3 thí sinh với 7 bài thi có sự thay đổi điểm. Cụ thể:

Thí sinh Ngô Ánh Hồng điểm phúc khảo môn Địa lý từ 3 lên 6 điểm;

Môn Giáo dục công dân từ 4,25 lên 7,25

Môn Lịch sử từ 2 lên 3 điểm

Thí sinh Nguyễn Phùng Nhật Hạ điểm phúc khảo môn Hóa học từ 2,5 xuống 2

Môn Vật Lý từ 2,75 lên 7 điểm

Môn Sinh học từ 1,75 lên 4,25

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Lan điểm phúc khảo môn Ngữ văn tăng từ 5,5 lên 6,5.

Sóc Trăng: 21 bài thi Ngữ văn tăng 0,25 điểm

Sở GD&ĐT Sóc Trăng cho biết, sau khi Sở này thông báo kết quả điểm thi THPT quốc gia, có 302 thí sinh đề nghị chấm phúc khảo với tổng số 1.076 bài.

Kết quả, có 21 bài thi môn Ngữ văn lên 0,25đ và có thêm 2 thí sinh đỗ TN thuộc hệ GDTX. Riêng các bài trắc nghiệm kết quả sau phúc khảo không thay đổi.

Về điểm thi, toàn tỉnh có 11 điểm 10 (Lịch sử: 2, Giáo dục công dân: 9). Điểm khống chế (từ 0 đến 1 điểm) có 27 thí sinh, trong đó hệ THPT: 23, hệ GDTX: 4.

Môn thi có điểm dưới trung bình cao nhất là môn Tiếng Anh (82,4%) và môn Lịch sử (73,3%).

TP HCM: Thí sinh tăng điểm bài thi môn Ngữ văn

Tại TP HCM, sau chấm phúc khảo một thí sinh có điểm phúc khảo môn Ngữ Văn tăng từ 6 lên 6,5; một thí sinh tăng từ 6,5 lên 6,75. Thí sinh ở TPHCM đã nộp đơn phúc khảo tới các trường THPT để xem điểm.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hang-loat-dia-phuong-cong-bo-diem-phuc-khao-thi-thpt-quoc-gia-83822.html