Hàng loạt địa phương 'kêu cứu' vì ô nhiễm nguồn nước

Việt Nam có 108 lưu vực sông được phân bố và trải dài trên cả nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khan hiếm nước ở một số khu vực, nhu cầu sử dụng nước gia tăng thì việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả, phát triển nguồn nước lưu vực sông có vai trò quan trọng.

Việc dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) xác định nguyên tắc quản lý tài nguyên nước xuyên suốt là quản lý theo lưu vực sông và có quy định về Tổ chức lưu vực sông trên cơ sở kế thừa Luật Tài nguyên nước năm 2012 được nhiều Đại biểu Quốc hội và chuyên gia đồng tình.

Hàng loạt địa phương trong đó có Hà Nam, Hải Dương kêu cứu vì nguồn nước bị ô nhiễm, bởi nước từ hệ thống sông Đáy - Nhuệ hay sông Bắc Hưng Hải lại phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng, việc nhiều Bộ ngành cùng tham gia quản lý tài nguyên nước đã dẫn đến chồng chéo, giảm hiệu quả, cần phải có 1 “nhạc trưởng” đủ năng lực và quyền hạn.

Các chuyên gia cũng đề nghị cần tiếp thu kinh nghiệm của một số quốc gia quản lý hiệu quả tài nguyên nước như: Úc, Pháp, Hàn Quốc… cũng như cần luật hóa việc thành lập Ban quản lý lưu vực sông trong dự thảo Luật và phải rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện : Bích Hạnh Thùy Linh Đức Minh Trung Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hang-loat-dia-phuong-keu-cuu-vi-o-nhiem-nguon-nuoc