Hàng loạt điểm 'sạn' trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Không chỉ bị thấm nước tại vị trí cầu chui VD09B mà đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi còn xuất hiện nhiều điểm 'sạn' khiến người dân bức xúc.

Sáng 23-10, các công nhân của nhà thầu Công ty Giang Tô (Trung Quốc) tiếp tục khắc phục sự cố thấm nước mưa tại cầu chui VD09B và cầu chui dân sinh thôn Phú Lễ 2, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Mặt đường phía trên cầu chui VD09B bắt đầu bị bong tróc. Ảnh: T.Trực

Tại đây, ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, ngoài việc thấm nước mưa tại hai dầm cầu chui, phía trên mặt đường cầu chui xuất hiện những bong tróc, tạo "ổ gà" nhỏ; một vài vị trí, mặt đường được vá tạm bợ bởi những lớp nhựa đường không đồng bộ, tạo gợn sóng.

Một mảng vá mặt đường tạm bợ phía trên cầu chui VD09B. Ảnh: T.Trực

Trên mặt đường cao tốc, nhiều đoạn không bằng phẳng, bị võng xuống như con sóng lớn. Ngoài ra, một số tường rào ngăn gia súc, gia cầm lên cao tốc phía dưới bị siêu vẹo, ngã đổ; các đường dẫn bộ lên cao tốc bị bong tróc… Tại rất nhiều chân trụ tường rào ghi nhận không có vít vặn hoặc không đủ số lượng vít.

Nền đường bị võng xuống như một con sóng. Ảnh: T.Trực

"Đường cao tốc làm mấy chục ngàn tỉ đồng mà mặt đường chỗ cao, chỗ thấp như tấm ván bị vênh… Nhìn giống đường làng quá ! Rất nhiều vị trí dù mới đưa vào sử dụng đã xuất hiện hư hỏng thế này, mai mốt mưa lớn chắc chắn sẽ còn hư hỏng nặng thêm. Chứng kiến quá trình thi công gian dối của nhà thầu ở đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, người dân chúng tôi tin rằng những bong tróc trên mặt đường như ở đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ, chỉ là "căn bệnh ngoài da". Mai mốt đây, "căn bệnh trong xương, trong cốt" sẽ lòi ra ở đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi. Bởi quá trình thi công có rất nhiều sai trái, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình", ông Nguyễn Vũ, người dân xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, quả quyết.

Nhiều trụ hàng rào xung quanh đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có vít. Ảnh: T.Trực

Tấm thép tại khe con giản của cầu VD09B bị vênh lên, mất vít. Ảnh: T.Trực

Nhiều tường rào lên đường cao tốc bị xiêu vẹo. Ảnh: T.Trực

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn từ Tam Kỳ - Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng ngày 2-9 vừa qua. Dù mới đưa vào sử dụng nhưng xuất hiện hiện tượng thấm nước mưa tại cầu VD09B và cầu chui dân sinh thôn Phú Lễ 2.

T.Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hang-loat-diem-san-tren-duong-cao-toc-da-nang-quang-ngai-20181023103831219.htm