Hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng

Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, có 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách Nhà nước trên 5.000 tỷ đồng trong năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối DN Trung ương tập trung chỉ đạo tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối DN Trung ương tập trung chỉ đạo tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ.

Ngày 15/1, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Năm 2019, các Tập đoàn, tổng công ty thuộc Đảng ủy Khối có tổng doanh thu đạt 1,73 triệu tỷ đồng (chưa tính ngân hàng), tăng 6,1%, lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt trên 157,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 285,2 nghìn tỷ đồng.

Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, có 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách Nhà nước trên 5.000 tỷ đồng….

Về lợi nhuận, nổi bật có PVN trên 43.800 tỷ đồng, Vietcombank trên 23.000 tỷ đồng, Vietinbank cũng vượt con số 11.000 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp cao su, dù khó khăn nhưng vẫn vượt 4.300 tỷ đồng…Có nhiều DN đóng góp lớn cho ngân sách, trong đó PVN trên 108.000 tỷ đồng, EVN hơn 26.000 tỷ đồng, Petrolimex gần 42.000 tỷ đồng, Vinataba cũng đóng góp 11.400 tỷ đồng…

Những kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước, tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, các doanh nghiệp trong Khối đóng góp thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng số tiền trên 1.850 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tình thần cho người lao động.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có lợi nhuận năm 2019 trên 43.800 tỷ đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Khối đã quyết liệt chỉ đạo các doanh nghiệp trong hệ thống thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tuy nhiên, về những tồn tại, ông Bình cũng chỉ ra, nhiều doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hóa, sắp xếp theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tiến độ đề ra; nhiều tiến độ, dự án yếu kém chậm được xử lý, kết quả chưa thực chất.

Theo Trưởng Ban kinh tế Trung ương, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, là năm cuối thực hiện thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của cả nước; đồng thời là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Lưu ý về tình hình và những vấn đề thách thức trong năm 2020, ông Bình yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Bình cũng lưu ý, Đảng ủy khối cần tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc, tiến hành xem xét kỷ luật nghiêm minh, khách quan. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Ông Bình cũng yêu cầu Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.

Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016 - 2020” của Thủ tướng. Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình đầu tư nhà nước, tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ.

Phạm Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hang-loat-doanh-nghiep-nha-nuoc-loi-nhuan-tren-1000-ty-dong-1509627.tpo